Hà Nội FC lo 'bão' chấn thương

Trong trường hợp vô địch AFC Cup 2019 - khu vực Đông Nam Á, CLB Hà Nội sẽ phải đá tổng cộng 14 trận trong 2 tháng, đồng nghĩa với việc các cầu thủ luôn phải đối mặt với nguy cơ quá tải hoặc chấn thương

Kiên nhẫn bám đuổi CLB TP HCM trước khi giành lại được ngôi đầu V-League ở vòng 14, CLB Hà Nội rất tự tin trước cuộc tiếp đón Sanna Khánh Hòa BVN ở vòng 15 diễn ra lúc 19 giờ ngày 13-7 (Bóng đá TV HD trực tiếp). Đây là trận đấu mà đội bóng thủ đô rất cần chiến thắng để tăng tốc ở giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải.

Thống kê cho thấy nhà đương kim vô địch V-League đang và sẽ phải trải qua lịch thi đấu dày đặc trong tháng 7 và 8. Cụ thể, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ chinh chiến trên cả 3 đấu trường V-League, Cúp Quốc gia và AFC Cup 2019 mà nếu giành chiến thắng trước B.Bình Dương ở trận chung kết AFC Cup 2019 - khu vực Đông Nam Á, CLB Hà Nội sẽ phải thi đấu tổng cộng 14 trận trong vòng 60 ngày. Quãng đường cần di chuyển để thi đấu 8 trận trên sân khách chắc chắn sẽ khiến thể lực các cầu thủ Hà Nội bị bào mòn rất nhiều.

Đội trưởng Văn Quyết vẫn là điểm tựa của Hà Nội FC trong giai đoạn khó khăn của mùa giải. Ảnh: HẢI ANH

Đội trưởng Văn Quyết vẫn là điểm tựa của Hà Nội FC trong giai đoạn khó khăn của mùa giải. Ảnh: HẢI ANH

Điều đó đòi hỏi ban lãnh đạo CLB cũng như HLV Chu Đình Nghiêm phải tính toán kỹ về lực lượng. Đây là lý do Hà Nội FC quyết định cho Quảng Nam mượn tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson, đồng thời chiêu mộ tân binh đắt giá Sajad Moshkelpour - cầu thủ người Iran đã 29 tuổi, sở hữu chiều cao 1,88 m và có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ hoặc tiền vệ phòng ngự. Từng thi đấu cho Paykan FC tại Persian Gulf Pro League, Sajad được kỳ vọng sẽ trở thành chốt chặn quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Hà Nội FC.

Ngoài Sajad, Hà Nội FC cũng kịp chiêu mộ một ngoại binh nữa để thay thế chân sút chủ lực Oseni không may bị chấn thương. Tiền đạo người Pháp 30 tuổi Ibou Kebe đã được HLV Chu Đình Nghiêm tung vào sân ở phút thứ 60 trong trận thắng Hải Phòng 2-1 tại vòng 14. Điểm sáng mà Ibou Kebe để lại trong khoảng thời gian thi đấu ít ỏi này là 2 pha kiến tạo rất tốt để đồng đội có thể ghi bàn ở phút 86 và 88 của trận đấu.

An tâm phần nào với ngoại binh, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn tỏ ra rất lo lắng với khả năng nhiều nội binh sẽ bị quá tải, có thể dẫn đến chấn thương. Trường hợp của trung vệ Trần Đình Trọng chính là lời cảnh báo khi mà thời gian qua, những trụ cột khác của tuyển Việt Nam như Quang Hải, Duy Mạnh hay Đức Huy cũng không thường xuyên tỏa sáng vì phải thi đấu quá nhiều. Thậm chí, 2 nhân tố thi đấu nổi bật nhất Hà Nội FC trong giai đoạn gần đây lại là các "lão tướng" Văn Quyết và Thành Lương.

Trở lại sau chấn thương, Văn Quyết đang thể hiện phong độ rất ấn tượng. Tiền đạo 29 tuổi giúp lối chơi của đội bóng thủ đô trở nên khởi sắc hơn. Văn Quyết cũng chính là tác giả của bàn thắng đầu tiên cho Hà Nội FC trên sân của Hải Phòng và giành luôn giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tương tự, lão tướng Thành Lương dù thường ra sân từ ghế dự bị nhưng lại đóng rất tròn vai thủ lĩnh, là nhân tố giúp đội bóng thủ đô giữ được nhịp độ trận đấu.

CLB Hà Nội thay chủ tịch

Chiều 12-7, CLB Hà Nội bất ngờ thông báo có những thay đổi ở thượng tầng, với việc chủ tịch Nguyễn Quốc Hội rời vị trí. Doanh nhân Nguyễn Trọng Chiến, một người có tiếng nói trên thương trường, sẽ đảm trách chiếc ghế chủ tịch kiêm tổng giám đốc CLB Hà Nội. Trong khi đó, con trai ông Nguyễn Quốc Hội là Nguyễn Quốc Tuấn sẽ đảm nhiệm vai trò giám đốc điều hành đội bóng.

Ông Hội sẽ tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thể thao T&T. Việc thay đổi ở "thượng tầng" CLB Hà Nội sẽ gây khó khăn cho cả LĐBĐ Việt Nam bởi ông Hội đang là ủy viên Ban Chấp hành VFF, thậm chí nắm vai trò tham mưu nhưng lại không được biểu quyết ở Thường trực Ban Chấp hành VFF.

Ở loạt trận V-League diễn ra chiều 12-7, CLB TP HCM thắng B.Bình Dương 2-0 để tạm thời chiếm lại ngôi đầu từ tay CLB Hà Nội. Thanh Hóa thắng SLNA 2-0, Nam Định thắng Viettel 2-0 và Quảng Nam thắng Sài Gòn FC 3-1.

A.Dũng

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/ha-noi-fc-lo-bao-chan-thuong-20190712223549584.htm