Hà Nội FC: Nhà vô địch của những kỷ lục

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã trở thành những nhà vô địch của V-League 2018 sau chiến thắng 2-0 trước SLNA. Một chức vô địch quá xứng đáng và thuyết phục tất cả từ giới chuyên môn tới người hâm mộ. Hà Nội FC đăng quang trước 5 vòng đấu và đã lập kỷ lục là đội bóng vô địch V-League sớm nhất. Thế nhưng, trước mắt họ vẫn nhiều mục tiêu để họ tiếp tục lập những kỷ lục mới của một CLB ở V-League.

Hà Nội FC vô địch với vô số kỷ lục đã và đang chờ họ phá. Ảnh: Quang Vinh.

Vua của những kỷ lục

CLB Hà Nội đã ghi dấu ấn vào lịch sử V-League khi đăng quang trước 5 vòng đấu. Vô địch sớm cũng giúp Hà Nội FC vượt mặt B.Bình Dương ở mùa giải 2007 (vô địch sớm trước 4 vòng). Dù chỉ mới san bằng thành tích vô địch V-League 4 lần của B. Bình Dương nhưng những dấu mốc lịch sử ở V-League vẫn đang chờ đội bóng Thủ đô xác lập.

Đội bóng thủ đô đang đứng trước cơ hội tạo nên lịch sử với điểm số kỷ lục nữa khi họ đang có 54 điểm, kém B.Bình Dương mùa 2007 đúng 1 điểm (55 điểm) khi giải đấu còn những 5 lượt trận. Hà Nội FC đang vun đắp ánh hào quang xung quanh mình với thành tích khiến cả V-League phải nể phục. Họ bất bại cả lượt đi, có 61 bàn thắng sau 21 lượt trận, nhiều gần gấp đôi các đội xếp sau. Chính bởi vậy, kỷ lục vô địch với hiệu số bàn thắng nhiều nhất vẫn đang chờ họ thiết lập.

Với nhiều chuyên gia bóng đá trong nước thì việc Hà Nội FC vô địch là điều chẳng có gì phải nghĩ ngợi khi họ đang sở hữu những nhân tố là những tuyển thủ đang ở độ tuổi trong những ngày đầu tiên của độ chín, trưởng thành trong sự nghiệp.

Hà Nội FC đang sở hữu một dàn quân thiện chiến, đồng đều hòa quyện đủ sức trẻ tài năng lẫn kinh nghiệm nên việc họ đăng quang là điều không cần bàn cãi. Thành công với họ sẽ còn tiếp tục trong nhiều năm tới và việc họ vô địch ở các mùa sau là chuyện không khó.

Đó là điều mà nhiều người sẽ chẳng ngại ngần đưa ra nhận định lúc này bởi Hà Nội FC đang có dàn cầu thủ đầy chất lượng, cả ngoại binh lẫn nội binh. Họ sở hữu bộ khung của U23 Việt Nam với 8 tuyển thủ mà nếu không chấn thương thì luôn là phương án chọn lựa số 1 ở các cấp độ đội tuyển.

Với sức trẻ nhưng đầy kinh nghiệm bởi thi đấu nhiều ở các cấp độ nên sức công phá, sức bền trong cuộc đua dài hơi như V-League là điều họ có thừa. Cho đến lúc này, Hà Nội là một trong ít đội xây dựng được bản sắc riêng trong lối chơi, trong cá tính cầu thủ, phát lộ ở bản năng chiến thắng, bản năng vô địch và so với mặt bằng các đội ở V-League thì khó ai có thể so bì.

Ngay sau khi cùng các học trò đăng quang sớm ở V-League, HLV Chu Đình Nghiêm đã tuyên bố: “Các kỷ lục tôi không muốn nói tới, nhưng chắc chắn các trận đấu còn lại của mùa giải, mục tiêu vẫn là giành chiến thắng. Hà Nội FC không có duyên với Cúp Quốc gia. Vậy nên, năm nay đội đã xác định tập trung toàn lực cho Cúp Quốc gia, để niềm vui được trọn vẹn”.

Phát biểu của HLV Chu Đình Nghiêm đã khẳng định quyết tâm của đội bóng Thủ đô và với thực lực đang cuốn bay mọi vật cản trên con đường tiến tới lúc này đang cho thấy họ đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục chiếc Cúp Quốc gia, qua đó hoàn tất cú đúp danh hiệu danh giá nhất của bóng đá Việt.

V-League vẫn còn hấp dẫn

Hà Nội FC đăng quang sớm nhưng chắc chắn sẽ không khiến V-League 2018 trở nên nhàm chán. Bởi ở đó vẫn còn cho thấy những khát vọng nơi cuộc đua vào Top 3 và nhất là cuộc chiến trốn xuống hạng.

Lúc này, những đội bóng đang ở Top 5 gồm Sanna Khánh Hòa BVN, FLC Thanh Hóa, SLNA hay Than Quảng Ninh… vẫn chưa hề cho thấy dấu hiệu buông ý định có được một tấm huy chương. Sanna Khánh Hòa BVN cho thấy sự khát khao rõ ràng nhất khi trên sân Thiên Trường, họ cũng không “buông tha” cho Nam Định vốn rất khát điểm để trụ hạng bằng bàn ấn định chiến thắng 2-1 những phút cuối cùng.

Thầy trò Võ Đình Tân vững vàng ở ngôi nhì V-League và họ thừa quyết tâm và khát vọng để duy trì vị trí này khi mùa giải kết thúc. Mục tiêu vào Top 3 cũng ghi tên FLC Thanh Hóa sau khi họ đánh bại dàn sao trẻ HAGL bằng chiến thắng 3 sao.

Nhưng sôi nổi nhất vẫn là cuộc đua ở nhóm cuối. Hiểm họa vẫn điểm mặt những cái tên Sài Gòn (22 điểm), TP HCM (21 điểm), Nam Định (18 điểm) và XSKT Cần Thơ (17 điểm). Chỉ một trận thắng, số phận các đội bóng có thể sẽ đảo chiều.

Sài Gòn đã nhanh chân tận dụng các đối thủ nhận kết quả bất lợi để đánh bại B.Bình Dương và giành trọn vẹn 3 điểm trọn vẹn. Họ đã vượt mặt cả đội bóng cùng TP HCM khi thầy trò HLV Miura thất bại trước Quảng Nam và trở về mối lo thường trực từ đầu giải đến nay với suất rớt hạng lơ lửng trên đầu.

Nhìn TP HCM đầu tư tiền tấn nhưng giờ mong manh trụ hạng, người ta có lẽ cũng không trách những “con nhà nghèo” như Nam Định hay XSKT Cần Thơ vì lao đao tài chính nên giờ khó tìm đường sống cho mình.

Ở vòng đấu vừa qua, Nam Định và XSKT Cần Thơ đã lâm nguy thực sự khi cùng thất bại với tỷ số 1-2. Trong khi Nam Định để S.Khánh Hòa đánh bại ngay trên sân nhà Thiên Trường thì XSKT Cần Thơ cũng chẳng có được kết quả tốt hơn trên sân Hòa Xuân của một SHB Đà Nẵng chơi rất phập phù ở mùa giải này.

Trận thua này khiến đội bóng Tây Đô vẫn đứng nguyên ở vị trí bét bảng với chỉ vỏn vẹn 17 điểm. Nam Định xếp ngay trên nhưng cũng chỉ có đúng 1 điểm nhiều hơn. Đáng nói là ở vòng đấu cuối cùng của V-League mùa này, hai đội bóng sẽ gặp nhau và khi đó, suất xuống hạng nhiều khả năng sẽ chính thức được định đoạt.

Thanh Hà

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/ha-noi-fc-nha-vo-dich-cua-nhung-ky-luc-tintuc415257