Hà Nội FC-nhà vô địch tuyệt đối!

'Không nói nhiều, Hà Nội vô địch'! Cổ động viên thủ đô tự hào viết như thế trên những tấm giấy to mang đến sân Hàng Đẫy để cổ vũ cho đội bóng của họ ngày chính thức đăng quang V-League 2018. Chắc chắn chẳng ai bàn cãi gì đến chức vô địch năm nay của Hà Nội FC, vì họ là nhà vô địch tuyệt đối.

"Không nói nhiều, Hà Nội vô địch"! Cổ động viên thủ đô tự hào viết như thế trên những tấm giấy to mang đến sân Hàng Đẫy để cổ vũ cho đội bóng của họ ngày chính thức đăng quang V-League 2018. Chắc chắn chẳng ai bàn cãi gì đến chức vô địch năm nay của Hà Nội FC, vì họ là nhà vô địch tuyệt đối.

Bầu Hiển (thứ ba trái sang) đã chứng minh cách làm bóng đá hiệu quả của ông cùng Hà Nội FC.

Xin mượn lời của HLV trưởng Hà Nội FC - ông Chu Đình Nghiêm, để khái quát về nhà vô địch V-League 2018: "Tập thể Hà Nội có sự đồng đều, nhiệt huyết, cống hiến, luôn luôn có sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo CLB".

Ở V-League hiện nay, Hà Nội FC là thế lực quá mạnh, quá hoàn hảo, không có bất kỳ một đội bóng nào có thể sánh được. Cho dù FLC Thanh Hóa được hô hào đầu tư mạnh mẽ, mặc Than Quảng Ninh có những bước đi vững chắc, bất chấp HAGL của bầu Đức được kỳ vọng "hóa rồng"..., Hà Nội FC băng băng về đích mà chẳng gặp bất kỳ cản ngại nào.

Điều đầu tiên làm nên thành công của Hà Nội FC là lực lượng quá mạnh, quá đồng đều so với phần còn lại của V-League. Trong tay HLV Chu Đình Nghiêm sở hữu lứa cầu thủ trẻ mà đích thân lò Hà Nội đào tạo ra gồm Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh, Đức Huy... Đây là những gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Họ đã góp công vào chiến tích của U23 và Olympic Việt Nam trên đấu trường Châu Á. Bên cạnh đó, Hà Nội FC có được những cầu thủ tài năng và giàu kinh nghiệm bậc nhất V-League như Văn Quyết, Thành Lương, Hoàng Vũ Samson, Moses, Oseni... Không những thế, đội hình dự bị của họ cũng toàn những cầu thủ có sao số.

Lực lượng mạnh, có chiều sâu, nhưng quan trọng hơn nữa là Hà Nội FC có được lối chơi ổn định và đẹp mắt từ thời HLV Phan Thanh Hùng. Không phải HAGL mà chính Hà Nội FC mới là đội bóng đáng xem nhất V-League. Lối đá hiện đại, đẹp mắt, hiệu quả cùng việc sở hữu nhiều "ngôi sao mai" như Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng... đã biến Hà Nội FC thành đội bóng đáng quan tâm nhất V-League hiện nay.

Đằng sau thành công của Hà Nội FC ngày hôm nay, không thể không nhắc tới ông bầu Đỗ Quang Hiển. Bầu Hiển từng khẳng định nồng độ bóng đá trong máu của ông không thua bất kỳ ai. Chẳng hề có những phát biểu kiểu "nổ tưng bừng" trước dư luận, bầu Hiển âm thầm đầu tư cho bóng đá và thành quả mà ông mang lại thực sự quá thuyết phục. Hay nói cách khác, Hà Nội FC có được một nền tảng tài chính quá tốt. Thế nên, Quang Hải và đồng đội trở thành nhà vô địch tuyệt đối của V-League hoàn toàn xứng đáng!

Vô địch trước 5 vòng đấu, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã tạo lập kỷ lục khi trở thành đội bóng đăng quang V-League sớm nhất trong lịch sử. Nhưng chưa hết, trước mắt họ còn kỷ lục và mục tiêu cần phấn đấu. Đó là trở thành nhà vô địch V-League có số điểm cao nhất trong lịch sử. Đó là quyết tâm giành Cúp QG.

QUANG HẢI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_195110_ha-noi-fc-nha-vo-dich-tuyet-doi-.aspx