Hà Nội FC thắng kỷ lục, B.Bình Dương chia điểm trước đối thủ

Ở lượt trận mở màn cúp bóng đá châu Á (AFC Cup) 2019, Hà Nội FC đã lập kỷ lục khi giành thắng lợi cách biệt 10-0 trước Naga World của Campuchia. Trong khi đó, tại bảng G, B.Bình Dương cũng giành được 1 điểm trong chuyến làm khách trước Persija Jakarta - nhà vô địch của Indonesia.

Hà Nội FC (áo tím) hoàn toàn kiểm soát thế trận trong trận đấu với Naga World của Campuchia.

Hà Nội FC (áo tím) hoàn toàn kiểm soát thế trận trong trận đấu với Naga World của Campuchia.

Tại AFC Cup 2019, Hà Nội FC nằm ở bảng F cùng với Naga World (Campuchia), Yangon United (Myanmar) và Tampines Rovers (Singapore). Trong khi đó, B.Bình Dương nằm ở bảng G với sự góp mặt của Ceres Negros FC (Philippines), Persija Jakarta (Indonesia) và Shan United FC (Myanmar). Ngày 26-2, hai đại diện của Việt Nam là Hà Nội FC và B.Bình Dương đã bước vào trận đấu mở màn ở giải đấu hạng 2 châu lục (sau AFC Champions League).

Trong lượt trận đầu tiên tại bảng F, Hà Nội FC tiếp đón CLB Naga World (Campuchia) trên sân nhà Hàng Đẫy. Đội bóng thủ đô đã sớm có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 6 với cú dứt điểm quyết đoán từ cự ly hơn 30m của trung vệ Đỗ Duy Mạnh. Bàn thắng này đã mở ra “cơn mưa bàn thắng” cho Hà Nội FC vào lưới đội bóng đến từ Campuchia. Đến phút 13, tiền đạo Oseni đã nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Chỉ đúng 5 phút sau đó, từ tình huống đá phạt góc của Hà Nội FC, cầu thủ của Naga World, Leng Makara đã lóng lóng đá phản lưới nhà giúp đội bóng thủ đô vươn lên dẫn trước 3-0. Và đến phút 44, đội trưởng Văn Quyết thực hiện thành công quả penalty để nâng tỷ số lên 4-0 cho Hà Nội FC.

Dù có lợi thế về tỷ số nhưng Hà Nội FC không cho thấy dấu hiệu dừng lại ở hiệp thi đấu thứ 2. Chỉ trong 45 phút của hiệp đấu này, đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tiếp tục ghi thêm tới 6 bàn thắng nữa để ấn định thắng lợi 10-0 ở trận đấu mở màn tại AFC Cup 2019. Những người lập công cho đội bóng thủ đô trong hiệp 2 là Đỗ Hùng Dũng ở phút 48, Oseni ở các phút 68, 75 và 81, Văn Dũng ở phút 72 và cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Ngân Văn Đại ở phút 88. Trong chiến thắng tưng bừng của Hà Nội FC trước đội bóng của Campuchia, tiền đạo Oseni đã lập cú poker (4 pha lập công).

Với chiến thắng đậm trước Naga World của Campuchia ở lượt trận mở màn bảng F, Hà Nội FC tạm vươn lên dẫn đầu bảng đấu. Ở lượt trận còn lại, Tampines Rovers chỉ giành thắng lợi trước Yangon United với tỷ số 3-1. Cùng với việc giành vị trí số 1 bảng F sau lượt trận đầu tiên, Hà Nội FC cũng đã đi vào lịch sử AFC Cup khi trở thành câu lạc bộ có chiến thắng với tỷ số cách biệt nhất. Ấn tượng hơn, Văn Quyết và đồng đội không bị thủng lưới ở trận đấu này. Trước đó, ở AFC Cup 2018, câu lạc bộ April 25 của CHDCND Triều Tiên từng đánh bại Home United của Singapore với tỷ số cách biệt 9-1 vào ngày 30-8.

Đại diện V.League lập kỷ lục tại AFC Cup với chiến thắng cách biệt nhất.

Phát biểu với báo giới sau chiến thắng tưng bừng của Hà Nội FC, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết: “Tôi rất hài lòng với học trò. Tôi luôn yêu cầu họ phải tôn trọng đối thủ và khán giả khi thi đấu. Tôi không cổ súy họ đá xấu hay câu giờ”. Mặc dù vậy, vị chiến lược gia 47 tuổi cho rằng, chiến thắng này chưa nói lên nhiều điều và yêu cầu các học trò thi đấu tập trung trước các đối thủ tiếp theo là Yangon United (Myanmar) và Tampines Rovers (Singapore.

Ở lượt trận thứ 2 bảng F, Hà Nội FC sẽ có chuyến hành quân đến Singapore để đối mặt với câu lạc bộ Tampines Rovers. Còn Naga World nhắm đến mục tiêu có một kết quả tốt hơn trong trận tiếp đón Yangon United trên sân nhà vào ngày 12-3 tới.

Trong khi đó, ở trận đấu mở màn bảng G, B.Bình Dương có chuyến làm khách trên sân của nhà đương kim vô địch Indonesia, Persija Jakarta. Trước khi bước vào trận đấu này, câu lạc bộ Persija Jakarta được đánh giá cao hơn đội bóng đất Thủ khi có lợi thế sân nhà cùng kinh nghiệm thi đấu tại AFC Cup. Với sự cổ vũ của các cổ động viên có mặt trên sân, nhà đương kim vô địch Indonesia đã chủ động đẩy cao đội hình nhằm gây sức ép về phía khung thành của thủ môn Tấn Trường.

Tuy nhiên, khi những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của Persija Jakarta chưa thực hiện được thì B.Bình Dương đã đưa được bóng vào lưới của đội chủ nhà ở phút 18. Tiếc rằng bàn thắng không được công nhận khi trọng tài chính cho rằng một cầu thủ của B.Bình Dương đã việt vị trước khi Maman Abdurrahman của Persija Jakarta đánh đầu phản lưới nhà.

B.Bình Dương (áo tím) giành được 1 điểm trong chuyến làm khách trên đất Indonesia.

Trước lối chơi phòng ngự chắc chắn của B.Bình Dương, phải đến phút 29, các chân sút của Persija Jakarta mới có tình huống nguy hiểm thực sự về phía khung thành của B.Bình Dương nhưng cú dứt điểm từ góc hẹp của Heri Susanto không thắng được thủ môn Bùi Tấn Trường. Trong suốt hiệp đấu thứ hai, Persija Jakarta tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng các chân sút của đội chủ nhà không tận dụng thành công cơ hội của mình.

Vào những phút cuối trận, B.Bình Dương đẩy cao đội hình khiến hàng phòng ngự của Persija Jakarta gặp rất nhiều khó khăn. Lần lượt Nguyễn Anh Tài và tiền đạo vào sân từ băng ghế dự bị Nguyễn Anh Đức của đội bóng đất Thủ đã khiến khung thành của Persija Jakarta chao đảo sau những cú dứt điểm quyết đoán. Tỷ số 0-0 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Ở trận đấu còn lại tại bảng G, Ceres Negros FC của Philippines đã giành thắng lợi với tỷ số 3-2 trước Shan United FC của Myanmar trên sân nhà.

Với chiến thắng này, Ceres Negros FC tạm thời đứng vị trí số 1 bảng G với 3 điểm. Trong khi đó, B.Bình Dương và Persija Jakarta đứng ở hai vị trí tiếp theo với cùng 1 điểm có được. Ở lượt trận kế tiếp, đội bóng đất Thủ trở về sân nhà Gò Đậu để tiếp Cerez Negros (Philippines), trong khi Persija tới Myanmar để đối mặt với Shan United vào ngày 12-3.

AFC Cup thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dành cho các câu lạc bộ của các quốc gia trong châu lục. Đây là giải đấu hạng hai sau AFC Champions League. AFC Cup 2019 là lần thứ 16 giải đấu được tổ chức. Giải năm nay được chia làm 9 bảng đấu và đội vô địch sẽ nhận được số tiền thưởng là 1,5 triệu USD. Tại AFC Cup 2019, bóng đá Việt Nam có hai đại diện là Hà Nội FC và Becamex Bình Dương.

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ha-noi-fc-thang-ky-luc-b-binh-duong-chia-diem-truoc-doi-thu/