Hà Nội FC thanh lọc lực lượng, chia tay hai ngoại binh

Sau khi thất bại trước Câu lạc bộ (CLB) Viettel trong cuộc đua đến ngôi vô địch V. League 2020, CLB Hà Nội tiến hành thanh lọc lực lượng. Hai cái tên đầu tiên phải ra đi là hai ngoại binh Papa Ibou Kébé và Pape Omar.

Tiền đạo Pape Omar Faye phải nói lời tạm biệt Hà Nội FC.

Tiền đạo người Pháp Papa Ibou Kébé đầu quân cho Hà Nội FC vào năm 2019, nhưng thi đấu không thực sự tốt. Sự xuất hiện của Rimario khiến chân sút người Pháp phải chuyển sang khoác áo CLB Quảng Nam theo bản hợp đồng cho mượn ở mùa giải 2020.

Tại Quảng Nam, Papa Ibou Kébé ra sân 14 trận, ghi được 5 bàn thắng cho đội chủ sân Tam Kỳ. Tuy nhiên, đây là mùa giải mà Quảng Nam thi đấu sa sút nên phải xuống hạng. Sau đó, Papa Ibou Kébé trở lại Hà Nội FC, nhưng không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nên phải ra đi.

Người thứ hai phải nói lời tạm biệt Hà Nội FC là tiền đạo Pape Omar Faye. Tiền đạo người Senegal hết hợp đồng và không được đội bóng Thủ đô giữ lại. Sau hai mùa giải gắn bó với Hà Nội FC, Omar ghi được 17 bàn ở V. League. Tiền đạo 33 tuổi cũng ghi bàn ở những trận quan trọng như chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á hay Siêu cúp quốc gia.

Sau khi chia tay Kébé và Omar, Hà Nội FC sẽ tiếp tục tìm ngoại binh mới trên hàng công. Trong khi đó, tương lai của tiền đạo Rimario Allando Gordon cũng đang được bỏ ngỏ.

Song song với việc chia tay hai ngoại binh, Hà Nội FC cũng xúc tiến gia hạn hợp đồng với những cựu binh như Lê Tấn Tài và Bùi Tấn Trường. Đồng thời, CLB Thủ đô cũng chuẩn bị ký hợp đồng mới với trung vệ Đỗ Duy Mạnh. Về cơ bản, lực lượng nội binh của Hà Nội FC mùa tới vẫn được giữ nguyên, trong khi ngoại binh có khả năng cao nhất ở lại Hàng Đẫy mùa tới chỉ có Moses Oloya.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/983281/ha-noi-fc-thanh-loc-luc-luong-chia-tay-hai-ngoai-binh