Hà Nội FC: Thấy gì từ 'nhà vua' bị truất ngôi vị thống trị V-League?

Về nhì ở V-League 2020 chắc chắn là nỗi buồn khôn nguôi với Hà Nội FC. Nhưng điều đó không có nghĩa đội bóng từng 5 lần lên đỉnh ở giải vô địch quốc gia bị đánh giá thấp.

Hà Nội FC trở lại mạnh mẽ, vô địch V-League 2021 là điều được dự báo. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Hà Nội FC trở lại mạnh mẽ, vô địch V-League 2021 là điều được dự báo. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Nếu vô địch V-League 2020, Hà Nội FC có lần thứ 3 liên tiếp lên đỉnh ở sân chơi bóng đá cao nhất Việt Nam. Nhờ đó, họ cũng trở thành đội bóng giàu thành tích nhất trong lịch sử với 6 lần lên đỉnh ở giải vô địch quốc gia.

Tuy nhiên, Quang Hải và đồng đội tuột mất chức vô địch mang ý nghĩa lịch sử bởi kẻ ngáng đường Viettel. Thời kỳ thống trị của Hà Nội FC sẽ phải tạm dừng lại bởi ngôi vị Á quân. Trong 10 năm qua, họ đã vô địch giải đấu tới 5 lần.

Đối với đội bóng này, đây chắc hẳn là một thất bại khó quên, mang đến nỗi buồn khôn nguôi cho tới ngày V-League 2021 trở lại.

Dẫu vậy, xét dưới góc độ tích cực, thất bại này chỉ khiến Hà Nội FC mất đi danh hiệu chứ không mất đi vị thế của một thế lực thống trị bóng đá Việt Nam. Với sức mạnh đang sở hữu, họ sẽ còn trở lại ở mùa giải tới mạnh mẽ hơn.

Đội bóng mạnh nhất V-League 2020?

Không thể nói Hà Nội FC mạnh nhất V-League 2020 khi Viettel mới là nhà vô địch. Nhưng nói ngược lại cũng không hẳn đúng.

V-League là cả một chặng đường dài. Người về đích đầu tiên ngoài những bước chạy vượt trội hơn đối thủ thì cần một sự bền bỉ và phong độ ổn định. Viettel thành công nhờ sở hữu cả hai điều này.

Trong khi đó, Hà Nội FC mùa này mới chỉ làm tốt một trong hai. Đây là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất giải trong khi thủng lưới ít nhất. Đội bóng Thủ đô cũng sở hữu tiền đạo ghi bàn nhiều nhất giải đấu (Rimario với 12 bàn thắng).

Hà Nội FC không thua Viettel ở hai lần chạm trán ở V-League. Thậm chí, đội bóng này khiến nhà đương kim vô địch phải “nhún nhường” ở những lần đối đầu. Cũng ở cúp Quốc gia mùa giải đã qua, chính Quang Hải và đồng đội khiến đối thủ này gục ngã 1-2 ở trận chung kết trong thế trận ngược dòng.

Hà Nội FC giành 1 chiến thắng, hai kết quả hòa trước Viettel ở mùa giải đã qua. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Xét trong 5 đội dẫn đầu bảng xếp hạng ngày V-League 2020 hạ màn, Hà Nội FC chỉ thua 2/10 trận đối mặt với 4 đối thủ trực tiếp còn lại. Còn nhớ, trong cơn khủng hoảng nhân sự, đội bóng này vẫn hai lần thắng đậm Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - đội Á quân mùa 2019 và được coi là ứng cử viên vô địch hàng đầu với những sự đầu tư lớn.

Có thể nói, Hà Nội FC vẫn mạnh nhất ở mùa giải này trong những cuộc đấu tay đôi trực tiếp. Chức vô địch cúp Quốc gia 2020 với thể thức đấu loại trực tiếp là minh chứng.

Ở giai đoạn hai mùa giải qua, sau khi ổn định được lực lượng, đội bóng này bất bại ở cả 7 vòng đấu với 6 chiến thắng. Hai lượt đấu cuối cùng, họ thắng đậm, nã vào lưới hai đối thủ trong tốp đầu Sài Gòn FC và Than Quảng Ninh tới 8 bàn thắng và chỉ nhận 2 bàn thua.

Thế lực thống trị V-League khó bị lật đổ

Với màn trình diễn đã qua, về nhì ở V-League 2020 chỉ khiến Hà Nội FC mất đi một chiếc cúp vàng nữa trong phòng truyền thống chứ không mất đi vị thế thống trị ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam.

Trên thực tế, Hà Nội cạnh tranh gay gắt với Viettel cho tới những vòng đấu cuối cùng ở mùa qua chỉ bằng đội hình hai. Những gương mặt chỉ dự bị và là phương án dự phòng ở mùa giải 2019 như Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Tới, Văn Dũng,… bỗng trở thành nhân tố chính bởi cơn khủng hoảng lực lượng.

Hà Nội FC mùa giải qua chưa từng ra sân với đội hình mạnh nhất với Đình Trọng, Duy Mạnh (chấn thương), Văn Hậu. Ngay cả Quang Hải nhiều lần tỏa sáng cũng chưa phải phiên bản hay nhất so với bản thân.

Thế nhưng, ở những trận đấu then chốt nhất, Hà Nội FC vẫn thắng Viettel ở cúp Quốc gia với hai “lão tướng” Tấn Tài, Tấn Trường chơi hay, gỡ hòa bằng bàn thắng của “tiền vệ hạng B” Thái Quý ở phút 82.

Hà Nội FC đánh bại đương kim vô địch V-League Viettel ở chung kết cúp Quốc gia mùa giải qua. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Không phải ngẫu nhiên Hà Nội FC có thể sử dụng hàng loạt nhân tố dự phòng tốt như vậy. Điều đó một lần nữa cho thấy đây là đội bóng có chiều sâu nhất V-League hiện tại.

Lối chơi, bộ khung và triết lý bóng đá của đội bóng này đã được hình thành rõ rệt nhiều năm qua. Đây hiện là bộ máy đáng sợ nhất của V-League khi chỉ cần thay một mắt xích loại tốt vẫn có thể duy trì cả bộ máy tiến lên mạnh mẽ chứ không cần những linh kiện xuất sắc nhất.

Hà Nội FC có “nền móng” tốt nhất V-League 2020 thời điểm hiện tại. Có thể so sánh họ với TP.HCM để thấy điều này. Khi đội bóng miền Nam vẫn loay hoay đầu tư cầu thủ giỏi, tiền đạo ngoại binh đắt giá mà không đem lại hiệu quả, đội bóng Thủ đô chỉ cần Thành Lương và Văn Quyết cho bộ khung tấn công hiệu quả nhất V-League mùa qua.

Bởi vậy, ngay sau khi kết thúc mùa giải 2020, Hà Nội FC không ngần ngại chia tay những ngoại binh được coi tốt nhất V-League hiện tại như Omar, Kebe, nhưng nhiều khả năng vẫn giữ lại Tấn Tài và Tấn Trường.

Đội bóng từng 5 lần lên đỉnh giải vô địch quốc gia chưa có được lần thứ 6 nâng cúp ở năm 2020, nhưng năm tới chắc hẳn họ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn để tiếp tục hành trình thống trị V-League của mình./.

Hà Nội FC thành công và vững vàng nhờ nền móng tốt được xây dựng nhiều năm qua. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Nguyên An (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-fc-thay-gi-tu-nha-vua-bi-truat-ngoi-vi-thong-tri-vleague/676343.vnp