Hà Nội FC thưởng 3 tỷ đồng cho dàn tuyển thủ U23 Việt Nam

Hà Nội FC thưởng 3 tỷ đồng cho nhóm cầu thủ của CLB đã cùng U23 Việt Nam giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 31 và vào tới tứ kết U23 châu Á 2022.

Hà Nội FC đóng góp nhiều trụ cột cho U23 Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Duy)

Hà Nội FC đóng góp nhiều trụ cột cho U23 Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Duy)

Hà Nội FC đã tổ chức buổi vinh danh và trao thưởng tổng số tiền thưởng 3 tỷ đồng cho các cầu thủ của CLB khoác áo U23 Việt Nam giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 31 cũng như vào tới tứ kết U23 châu Á 2022. Nhóm thành viên này gồm Đỗ Hùng Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh, Vũ Tiến Long, Nguyễn Văn Tùng, Lê Văn Xuân, Nguyễn Văn Trường, Quan Văn Chuẩn và Nguyễn Hai Long.

Trong số này, Đỗ Hùng Dũng là 1 trong 3 suất quá tuổi của U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Nguyễn Văn Trường là em út trong đội hình U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2022, còn Lê Văn Xuân bỏ lỡ giải đấu châu lục vì dính chấn thương tại SEA Games 31.

Bùi Hoàng Việt Anh, Vũ Tiến Long, Nguyễn Văn Tùng, Quan Văn Chuẩn và Nguyễn Hai Long là những cầu thủ của Hà Nội FC đã thi đấu cho U23 Việt Nam ở cả SEA Games 31 lẫn VCK U23 châu Á 2022.

Được biết, tiền vệ Nguyễn Văn Tùng được Hà Nội FC thưởng 100 triệu đồng. Thủ môn Quan Văn Chuẩn và tiền vệ Nguyễn Hai Long mỗi người nhận 200 triệu đồng. Hậu vệ Vũ Tiến Long và tiền đạo Nguyễn Văn Tùng được thưởng 300 triệu đồng. Hậu vệ Lê Văn Xuân nhận thưởng 500 triệu đồng.

Đội trưởng của U23 Việt Nam tại SEA Games 31 là Đỗ Hùng Dũng được thưởng cao nhất với 800 triệu đồng. Đội trưởng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2022 là Bùi Hoàng Việt Anh có mức thưởng cao thứ nhì với 600 triệu đồng.

Phát biểu trong buổi lễ vinh danh và trao thưởng cho các cầu thủ, Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh việc đóng góp cho thành tích của các cấp độ ĐTQG ở các giải đấu quốc tế là vinh dự và niềm tự hào không chỉ của riêng các tuyển thủ./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ha-noi-fc-thuong-3-ty-dong-cho-dan-tuyen-thu-u23-viet-nam-post952249.vov