Hà Nội FC và lời giải vươn tầm châu lục của bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam luôn lép vế và nhận những kết quả không tốt khi tranh tài ở sân chơi châu lục, nhưng Hà Nội FC đã và đang trên con đường nâng tầm bóng đá Việt Nam ở sân chơi này.

Các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam khi tranh tài ở sân chơi câu lục như AFC Champions League hay AFC Cup đều không đặt mục tiêu cao. Thậm chí một số câu lạc bộ còn ngại tham gia tranh tài, khi có vé cũng vào trận với tư tưởng đá đến đâu hay đến đó.

Chính vì tư tưởng như vậy mà thành tích của các câu lạc bộ ở V-League tại sân chơi châu lục kém dần đi theo thời gian. Kể từ chiến tích vào bán kết AFC Cup 2009 của Bình Dương, sau này các đội bóng của Việt Nam đều thua vỡ mặt khi tham gia đấu trường này.

Thật khó để trách những đại diện của Việt Nam vì kết quả tệ hại khi tham gia tranh tài ở sân chơi châu lục. Bởi vì, ngoài vấn đề năng lực, chuyên môn thì họ cũng gặp khó khăn về mặt tài chính nên không thể có được thành tích tốt.

Tuy nhiên, Hà Nội FC đã và đang trên con đường thay đổi diện mạo cho bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu lục. Đội chủ sân Hàng Đẫy có nguồn tài chính dồi dào, vững mạnh nên luôn có những ngoại binh tốt trong đội hình.

Khâu đào tạo trẻ của Hà Nội FC cũng được phát triển đồng bộ, toàn diện để cung cấp nhân lực cho đội 1 cũng như các cấp độ đội tuyển của Việt Nam. Những yếu tố này giúp Hà Nội FC có đội hình mạnh, đồng đều và có chiều sâu.

Do đó, dù phải căng sức thi đấu ở V-League, Cúp Quốc gia và AFC Cup, nhưng Hà Nội FC vẫn duy trì được phong độ và thành tích ấn tượng của mình. Đội bóng của bầu Hiển năm thứ 2 vô địch V-League trong sự bám đuổi tuyệt vọng của đối thủ.

Tính từ năm 2009, đội bóng của bầu Hiển chưa một lần bật khỏi tốp 4 đội mạnh nhất, thành tích vô tiền khoáng hậu của bóng đá Việt Nam. Hà Nội FC đã 5 lần lên ngôi vô địch, 4 lần Á quân, vượt qua các đội bóng như Thể Công, Bình Dương, Long An hay HAGL để trở thành đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam.

Ở sân chơi Cúp Quốc gia 2019, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm lần lượt vượt qua các đối thủ cứng đầu để lọt vào trận chung kết. Họ đứng trước cơ hội lần đầu tiên vô địch giải đấu này khi đối thủ trong trận chung kết là Quảng Nam, đội bóng bị đánh giá yếu hơn.

Chịu sực cạnh tranh khốc liệt ở giải quốc nội, nhưng Hà Nội FC vẫn chơi rất tốt ở AFC Cup 2019. Quang Hải và các đồng đội lần lượt đánh bại những câu lạc bộ mạnh ở khu vực, châu lục để tiến vào trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019.

Trong trận chung kết liên khu vực với CLB 4.25 SC của Triều Tiên, Hà Nội FC đã chơi trên chân đối thủ sau cả 2 lượt trận, nhưng do thần may mắn ngoảnh mặt nên đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã phải dừng bước.

Mặc dù không thể tiến vào trận chung kết AFC Cup 2019 toàn khu vực nhưng Hà Nội FC đã để lại dấu ấn đậm nét ở sân chơi này. Họ đã viết sử cho bóng đá Việt Nam cũng như Đông Nam Á ở đấu trường châu lục.

Từ lâu, bóng đá Việt Nam loay hoay trong việc tìm lời giải cho bài toán thành công khi tranh tài ở sân chơi châu lục, nhưng đều thất bại. Tuy nhiên, với những gì Hà Nội FC đã, đang và tiếp tục làm trong thời gian tới, họ chính là lời giải cho bài toán nâng tầm của bóng đá Việt Nam tại châu lục kể cả ở cấp độ câu lạc bộ cũng như các cấp độ ĐTQG Việt Nam.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ha-noi-fc-va-loi-giai-vuon-tam-chau-luc-cua-bong-da-viet-nam-91572.html