Hà Nội FC và thử thách làm nên điều 'không tưởng' tại Triều Tiên

Hà Nội FC sẽ cần làm nên những điều chưa đội bóng nào làm được khi đối đầu 4.25 SC tại Triều Tiên nếu muốn góp mặt ở chung kết AFC Cup.

Hà Nội FC còn cách ngưỡng cửa chung kết AFC Cup ít nhất 90 phút lượt về trên sân Kim Nhật Thành của CLB SC 4.25. Trận hòa 2-2 lượt đi khiến đội bóng Thủ đô buộc phải thắng, hoặc có ít nhất một trận hòa nhiều hơn 2 bàn chia đều cho mỗi đội.

Hà Nội FC sẽ gặp nhiều thử thách tại Triều Tiên.

Đây là điều không hề đơn giản với đại diện V-League, nhất là khi 4.25 SC đã bất bại sân nhà suốt gần 3 năm qua ở giải quốc nội và cả AFC Cup.

Tính tại AFC Cup, 4.25 SC đã thắng cả 4 trận sân nhà trong năm 2019, ghi 13 bàn và không lọt lưới. Từ khi ra mắt AFC Cup năm 2017, đội bóng này chơi 14 trận ở sân nhà và không thua trận nào. Trên sân Kim Nhật Thành, 4.25 SC là đối thủ rất khó bị đánh bại.

Dù vậy, sự chuẩn bị kỹ càng cùng kinh nghiệm thi đấu ở những thời điểm khó khăn giúp Hà Nội FC vẫn có thể kỳ vọng vào một chiến thắng.

Hơn thế nữa, những quy định khắt khe của Triều Tiên cũng buộc trận đấu diễn ra vào chiều 2/10 không được truyền hình trực tiếp, điều đó phần nào làm giảm hưng phấn của các cầu thủ Hà Nội FC khi họ biết rằng các khán giả ở Việt Nam sẽ không thể theo dõi trận đấu và cổ vũ qua màn ảnh nhỏ.

Khó khăn là rất nhiều với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm nhưng với một đội hình bao gồm nhiều tuyển thủ quốc gia đã từng vượt qua nhiều thời điểm "gai góc" hơn, thử thách hơn, người hâm mộ Việt Nan vẫn có quyền hi vọng vào việc Hà Nội FC sẽ làm nên điều "không tưởng" tại Bình Nhưỡng.
Trận đấu giữa 4.25 SC và Hà Nội FC sẽ bắt đầu lúc 15h chiều nay theo giờ Việt Nam. VOV.VN sẽ liên tục cập nhật những diễn biến chính của trận đấu này đến độc giả./.

Theo quy định của AFC, các trận đấu ở vòng chung kết liên khu vực sẽ áp dụng luật bàn thắng sân khách. Vì thế, Hà Nội FC sẽ cần có chiến thắng hoặc có kết quả hòa 3-3 trở lên để đi tiếp.

Tuy nhiên, luật bàn thắng sân khách mà AFC quy định không áp dụng trong hiệp phụ. Vì thế, nếu tỷ số sau 90 phút thi đấu là 2-2, 2 đội sẽ bước vào 30 phút hiệp phụ và ở khoảng thời gian này, những bàn thắng sân khách tiếp theo (nếu có) của Hà Nội FC sẽ không còn giá trị.

Điều đó có nghĩa nếu tỷ số là hòa 3-3 (hòa 4-4 hoặc cao hơn) sau 120 phút thi đấu của trận lượt về, 4.25 SC và Hà Nội FC sẽ bước vào loạt luân lưu để phân định thắng thua.

Hồng Ngọc/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ha-noi-fc-va-thu-thach-lam-nen-dieu-khong-tuong-tai-trieu-tien-962318.vov