Hà Nội: Gác chắn chưa đóng, tàu hỏa phải dừng khẩn cấp

Gác chắn tàu chưa đóng khiến đoàn tàu hàng HH8 phải dừng khẩn cấp để đảm bảo an toàn, rất may không có thiệt hại xảy ra

Khoảng 16h00 ngày 3/7 tại khu vực đường sắt giao đường bộ lối rẽ vào đường Nguyễn Hữu thọ, tàu hàng HH8 từ phía nam vào ga Giáp Bát phải dừng khẩn cấp. Tại thời điểm trên rào chắn phía trong từ đường Nguyễn Hữu Thọ không đóng, có phương tiện ô tô nằm phía trong rào, xe máy vẫn cố tình đi qua đây và đoàn tàu HH dừng ngay sát trạm gác chắn.

Gác chắn bên phía đường Nguyễn Hữu Thọ chưa kịp đóng, vài phương tiện cố tình đi lên

Đây là đầu máy 718 - Xí nghiệp đầu máy Vinh do tài xế Phạm Hồng Thạch, phụ lái Trần Anh Tuấn khi đang di chuyển về ga Giáp Bát thì thấy gác chắn chưa đóng nên đã hãm phanh khẩn cấp. Ngay sau khi dừng tàu gác ghi đã lên thông báo sự việc với tổ lái đoàn tàu, 5 phút sau đoàn tàu tiếp tục di chuyển vào ga Giáp Bát, rất may không có thiệt hại nào xảy ra.

Tảu hỏa phải dừng khẩn cấp do gác chắn chưa kịp đóng

Huy Phạm

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ha-noi-gac-chan-chua-dong-tau-hoa-phai-dung-khan-cap-post267307.info