Hà Nội: Gần 60% chi bộ đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, tính đến hết tháng 2-2020, toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội đã có 10.125 chi bộ trong tổng số 17.179 chi bộ tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ 58,94%.

Trong đó, khối quận, huyện, thị xã có 8.229/12.547 chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội thành công, đạt 65,59%; có quận, huyện hoàn thành trên 90%, trong đó có 4 huyện đã hoàn thành 100% là Thường Tín, Ứng Hòa, Gia Lâm, Hoài Đức.

Khối đảng bộ trực thuộc Thành ủy có 1.896/4.632 chi bộ tổ chức xong đại hội, đạt 40,93%. Trong đó, có 8/20 đơn vị đạt trên 50%, bao gồm 3 đơn vị đạt trên 90% là Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Công trình giao thông 4 (CIENCO 4) và Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Đối với đại hội điểm đảng bộ, chi bộ cơ sở, tính đến hết tháng 2-2020, toàn Đảng bộ thành phố đã có 30/88 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm, đạt tỷ lệ 34,09%. Trong đó, 9/30 quận, huyện đã hoàn thành việc tổ chức đại hội điểm đảng bộ, chi bộ cơ sở là: Ba Đình, Hoàng Mai, Thanh Trì, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Hoài Đức, Gia Lâm, Phú Xuyên, Phúc Thọ.

Khối đảng bộ trực thuộc mới có 5/23 đảng bộ, chi bộ cơ sở đại hội điểm tổ chức xong, đạt tỷ lệ 21,74%; các đơn vị tổ chức xong đại hội điểm gồm có Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN), Đảng bộ Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Đảng bộ Khối cơ quan thành phố Hà Nội, Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội và Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội.

Dự kiến trong tuần này (từ ngày 2-3 đến 8-3) sẽ có thêm 13 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm.

Võ Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/959917/ha-noi%C2%A0gan-60-chi-bo-da-to-chuc-xong-dai-hoi-nhiem-ky-2020-2025