Hà Nội: Gần 80% tổ chức cơ sở Đảng tổ chức thành công đại hội

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, tính đến ngày 1-6, toàn Đảng bộ thành phố đã có 1.826/2.311 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đạt tỷ lệ 79,01%. Trong đó, khối các đảng bộ quận, huyện, thị đã có 1.288/1.569 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức xong đại hội, đạt tỷ lệ 82,09%.

12 đảng bộ quận, huyện đã hoàn thành từ 90% đến 100% đại hội cấp cơ sở là: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Long Biên, Gia Lâm, Chương Mỹ, Thanh Trì, Ứng Hòa, Thạch Thất, Ba Vì, Đan Phượng, Hoài Đức.

Khối các đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã có 538/742 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức xong đại hội, đạt tỷ lệ 72,51%. Trong đó, đã có 7 đơn vị hoàn thành 100% đại hội cấp cơ sở, gồm các đảng bộ: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC), Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Tổng công ty Thương mại Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nội.

Ban Tổ chức Thành ủy nhận định, hầu hết các đại hội cấp cơ sở đều diễn ra theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, bám sát Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch 155-KH/TU ngày 8-7-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố”.

Tuy nhiên, Ban Tổ chức Thành ủy nhấn mạnh, cấp ủy các quận, huyện, thị và các đảng bộ trực thuộc Thành ủy cần tiếp tục chỉ đạo sát sao, yêu cầu các tổ công tác bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên để chỉ đạo tổ chức thành công đại hội.

Võ Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/968943/ha-noi-gan-80-to-chuc-co-so-dang-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi