Hà Nội: Gần 98.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2022

Thành phố Hà Nội có gần 98.000 thí sinh đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi chiều ngày 6/7/2022, trong đó bao gồm cả học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 và thí sinh tự do.

 Chiều ngày 6/7/2022, hơn 98.000 thí sinh Thủ đô đã tới các điểm thi tốt nghiệp THPT để làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chiều ngày 6/7/2022, hơn 98.000 thí sinh Thủ đô đã tới các điểm thi tốt nghiệp THPT để làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Có nhiều phụ huynh đã đưa con mình tới điểm thi từ sớm vì cảm thấy hồi hộp lo lắng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tại điểm Trường THPT Việt Đức, các thí sinh đã có mặt trước 14 giờ để làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Thí sinh sẽ được đo thân nhiệt và sát khuẩn tại khu vực cổng trường trước khi vào điểm thi. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các học sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân trước khi lên khu vực phòng thi. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi và số báo danh tại điểm thi trường THPT Việt Đức. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Em Lê Nguyễn Diệu Phương, Trường THPT Tạ Quang Bửu rất tự tin trước kỳ thi này, em hy vọng mình có thể đạt nguyện vọng 1. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trước 14 giờ, toàn bộ thi sinh đã có mặt tại phòng thi để chuẩn bị vào phòng nghe phổ biến quy chế thi. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tại điểm thi bố trí riêng một phòng để đồ của thí sinh, tách biệt với khu vực phòng thi với khoảng cách là 25m. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sính sẽ nhận phòng thi, được cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi, rà soát lại thông tin cá nhân như ngày tháng năm sinh, số báo danh… Nếu phát hiện sai sót, thí sinh phải báo ngay cho cán bộ coi thi để kịp thời sửa đổi, bổ sung. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo quy chế, mỗi buổi thi, thí sinh có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, nếu đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự buổi thi đó. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ gồm 5 bài thi, trong đó 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học) hoặc 1 bài thi tổ hợp khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục công dân). (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-gan-98000-thi-sinh-lam-thu-tuc-du-thi-tot-nghiep-thpt-2022/803266.vnp