Hà Nội: Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ XXIII

Sáng 22/7, UBND huyện Thanh Oai đã tổ chức Lễ gắn biển Công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và khai mạc Hội chợ Du lịch làng nghề truyền thống và sinh vật cảnh năm 2020.

Đồng chí Đinh Trường Thọ - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Đinh Trường Thọ - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi lễ.

Theo đó, công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn qua thị trấn Kim Bài kết hợp xây dựng quảng trường công viên cây xanh huyện Thanh Oai được Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai lựa chọn là công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã thi công rất khẩn trương trong điều kiện khó khăn về phòng chống dịch bệnh, thời tiết hết sức khắc nghiệt, song công trình đã hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tuân thủ các quy định của Nhà nước và thành phố về đầu tư xây dựng cơ bản. Đây là tuyến đường đô thị có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh trên Quốc lộ 21B đoạn qua thị trấn Kim Bài, giải quyết dứt điểm nhu cầu đi lại của người dân và các phương tiện vận tải, đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tạo dựng bộ mặt đô thị khang trang, khu sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại trung tâm huyện Thanh Oai.

Cũng trong sáng 22/7, cũng đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Du lịch làng nghề truyền thống và sinh vật cảnh huyện Thanh Oai năm 2020. Hội chợ nhằm góp phần bảo tồn, phát huy, phát triển các làng nghề truyền thống, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Chính phủ về việc mỗi xã có một sản phẩm; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tạo sân chơi, sự giao lưu giữa các tổ chức, hộ gia đình trong và ngoài huyện về lĩnh vực sinh vật cảnh; thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phát triển kinh tế trên địa bàn huyện; đồng thời tạo điểm nhấn có ý nghĩa khẳng định những thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhiệm kỳ 2015-2020, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội chợ có sự tham gia của 46 gian hàng trưng bày các sản phẩm làng nghề, trong đó có 21 gian hàng của 21 xã, thị trấn trong huyện; 7 gian hàng của các quận, huyện bạn để giao lưu trao đổi sản phẩm văn hóa làng nghề; 9 gian hàng của các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn; 3 gian giới thiệu, quảng bá du lịch tâm linh; cùng 6 gian hàng của các tổ chức cá nhân khác.

Đối với Hội chợ Du lịch sinh vật cảnh, sẽ trưng bày 100 tác phẩm sinh vật cảnh tại khu vực nội tự huyện, nơi diễn Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025; trưng bày khoảng 1.000 tác phẩm sinh vật cảnh tại Sân vận động huyện nơi diễn ra Hội chợ; trưng bày một số tác phẩm sinh vật cảnh tại Công viên huyện Thanh Oai.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Trường Thọ - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy khẳng định: "Hai sự kiện lớn của huyện Thanh Oai hôm nay là điểm nhấn, khẳng định thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội của huyện Thanh Oai giai đoạn 2015-2020. Việc hoàn thành dự án công trình sẽ tạo diện mạo mới cho thị trấn Kim Bài nói riêng và huyện Thanh Oai nói chung; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Thông qua Hội chợ nhằm giao lưu, quảng bá các sản phẩm làng nghề truyền thống, bảo tồn và phát huy các giá trị làng nghề. Tạo sân chơi, sự giao lưu giữa các tổ chức, hộ gia đình trong và ngoài huyện về kĩnh vực sinh vật cảnh góp phần làm thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Qua đây thể hiện quyết tâm chính trị của lãnh đạo huyện trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng huyện Thanh Oai giàu đẹp, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo".

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ gắn biển công trình và Hội chợ sáng 22/7:

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình và khai mạc Hội chợ.

Công trình quảng trường công viên cây xanh được quy hoạch xây dựng trên diện tích 12.517m2 tại thị trấn Kim Bài.

Công viên huyện Thanh Oai nhìn từ trên cao.

Đường đôi chạy qua thị trấn Kim Bài.

Tại Hội chợ, những tác phẩm cây cảnh, sinh vật cảnh nghệ thuật tiêu biểu của Việt Nam được trưng bày như: Non bộ, tiểu cảnh, đá cảnh, các loại cây cảnh, bon sai… là những tinh hoa sáng tạo nghệ thuật của hàng trăm nghệ nhân trong và ngoài huyện.

Hội chợ Du lịch làng nghề truyền thống và sinh vật cảnh huyện Thanh Oai năm 2020.

Tuyết Hạnh (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thanh Oai)

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/ha-noi-gan-bien-cong-trinh-chao-mung-dai-hoi-dang-bo-huyen-thanh-oai-lan-thu-xxiii-284745.html