Hà Nội gắn biển phố nhà thơ, liệt sỹ Thâm Tâm

Nhà thơ Thâm Tâm tên thật là Nguyễn Tuấn Trình, quê ở Thành phố Hải Dương. Ông tham gia Văn hóa Cứu quốc từ 1943. Thâm Tâm mất trên đường đi công tác trong chiến dịch Biên giới năm 1950. 'Tống biệt hành' là tác phẩm tiêu biểu nhất cho phong cách thi ca độc đáo của Thâm Tâm. Vinh danh những cống hiến cho sự nghiệp văn học nghệ thuật và đóng góp hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc của nhà thơ Thâm Tâm, chính quyền thành phố Hà Nội đã chính thức đặt tên phố Thâm Tâm.

Phát biểu tại lễ gắn biển, đồng chí Trịnh Thị Dung, Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy nói riêng, Hà Nội nói chung vui mừng, tự hào khi trên địa bàn có thêm một số tuyến phố mới, trong đó có phố mang tên nhà thơ, liệt sĩ Thâm Tâm. Với gia đình người con trai duy nhất của nhà thơ Thâm Tâm thì đây là niềm xúc động lớn, là việc “đón Thâm Tâm trở lại với Hà Nội - nơi sản sinh sự nghiệp văn chương ca của ông”.

Nhân dịp này, UBND quận Cầu Giấy cũng tổ chức Lễ gắn biển tên phố Nguyễn Xuân Nham thuộc địa bàn phường Yên Hòa. Danh nhân Nguyễn Xuân Nham đỗ Tiến sĩ năm Kỷ Mùi 1499, làm quan đến chức Thừa Chính Sử. Sinh thời, ông được đánh giá là vị quan thanh liêm, có công với dân, với nước.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ha-noi-gan-bien-pho-nha-tho-liet-sy-tham-tam-207871.htm