Hà Nội gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ thành phố

Sáng ngày 16-3, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP. Hà Nội (17-3-1930 - 17-3-2020).

Lãnh đạo TP. Hà Nội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; cùng dự còn có nguyên phó bí thư Thành ủy Hà Nội; nguyên bí thư, phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tây qua các thời kỳ; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nêu rõ: Trong quá trình lịch sử 90 năm oanh liệt, hào hùng, Đảng bộ Hà Nội đã cùng với cả nước, bám sát quan điểm chỉ đạo, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Trung ương Đảng vào thực tiễn Hà Nội, lãnh đạo Nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Thủ đô, đất nước. Gương mẫu, đi đầu trên nhiều lĩnh vực và đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên mọi mặt đời sống xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, trên nền tảng thành quả cách mạng của sự nghiệp đổi mới mà các thế hệ đi trước đặt nền móng vững chắc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 16 chỉ tiêu, 8 chương trình công tác theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố.

Thủ đô tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những kết quả quan trọng, toàn diện. Kinh tế phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, xứng đáng giữ vị trí đầu tàu và là động lực phát triển của Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của đất nước.

Tính đến ngày 15-3-2020, toàn Đảng bộ thành phố đã có 13.552/17.247 chi bộ tổ chức thành công đại hội; 61/89 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm, đạt tỷ lệ 68,54%.

Về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, đến nay Thành ủy đã thông qua dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị và dự kiến chủ đề, phương châm Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, chuẩn bị tổ chức các hội nghị xin ý kiến các ngành, cơ quan, đơn vị. Tiểu ban nhân sự Đại hội XVII Đảng bộ thành phố đã họp; thảo luận thông qua báo cáo tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch công tác nhân sự, phương hướng nhân sự Đại hội XVII Đảng bộ thành phố để trình Hội nghị Thành ủy vào đầu tháng 8-2020. Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đã ban hành kế hoạch phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và triển khai các nội dung công việc bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, Đảng bộ TP. Hà Nội có vinh dự lớn là đảng bộ được thành lập sớm nhất cả nước. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ TP. Hà Nội cùng với các cao trào cách mạng 1930-1931, 1936-1939 đã tác động sâu sắc đến phong trào cách mạng và sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Hà Đông, tỉnh Sơn Tây và các địa phương khác. Với trí tuệ, bản lĩnh và nghị lực kiên cường; với tinh thần chủ động, sáng tạo, bằng ý chí phấn đấu không ngại gian khó, không sợ hy sinh của đội ngũ cán bộ, đảng viên, bằng ý thức đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng bộ TP. Hà Nội đã lãnh đạo nhân dân Thủ đô đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh 4 điểm nổi bật về thành tựu trong lịch sử. Đó là Đảng bộ Hà Nội đã lãnh đạo thành công cuộc đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân ở Thủ đô, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên Cách mạng Tháng Tám vĩ đại; Đảng bộ Hà Nội lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng và tích cực tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; Đảng bộ Hà Nội lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô trong bối cảnh vừa có hòa bình, vừa có chiến tranh, chống đế quốc Mỹ xâm lược; Đảng bộ Hà Nội lãnh đạo nhân dân Thủ đô, cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.

Lịch sử 90 năm Đảng bộ thành phố là lịch sử đấu tranh, xây dựng, phát triển và trưởng thành rất vẻ vang. Trong quá trình này, Đảng bộ Hà Nội đã tích lũy, hun đúc nên những truyền thống đáng tự hào mà ngày nay cán bộ, đảng viên, nhân dân Hà Nội có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn, phát huy. Đó là luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; chủ động, năng động sáng tạo trong quá trình vận dụng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đề ra những chủ trương, quyết sách phù hợp thực tiễn Hà Nội ở từng giai đoạn và tổ chức thực hiện thắng lợi những chủ trương, quyết sách đã đề ra; truyền thống đoàn kết; truyền thống gắn kết mật thiết với nhân dân; truyền thống tiên phong, gương mẫu, nhân văn trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định, ôn lại chặng đường 90 năm phấn đấu gian khổ nhưng rất đỗi vẻ vang của Đảng bộ TP. Hà Nội, chúng ta càng thêm phấn khởi, tự hào về truyền thống của Đảng bộ, càng trân trọng, nâng niu và gìn giữ những thành quả cách mạng mà các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô đã giành được.

Đồng chí Vương Đình Huệ lưu ý, trong những năm sắp tới, Thủ đô có nhiều cơ hội để phát triển nhanh về mọi mặt; song bên cạnh đó có không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân Hà Nội phải tranh thủ thời cơ, nỗ lực vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, phát huy cao độ truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, vị thế, tầm vóc mới của Thủ đô, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Do đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô cần nhận thức sâu sắc vị thế, vai trò đầu não, đặc biệt quan trọng của Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị; coi đây là sức mạnh, động lực tinh thần to lớn để phát triển tầm vóc Thủ đô trong thời gian tới; đi đầu trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát huy mọi khả năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế; phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm từ 7,5% trở lên; giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu các cấp, các ngành chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu… củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân Thủ đô đối với Đảng bộ.

T.H

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2020/13653/ha-noi-gap-mat-nhan-ky-niem-90-nam-thanh-lap-dang.aspx