Hà Nội ghi nhận số ca nhiễm nCoV thấp nhất trong gần 3 tháng qua

Ngày 25/9, thành phố chỉ phát hiện thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội tối 25/9, từ 12h đến 18h cùng ngày, thành phố không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm nCoV.

Như vậy, từ 18h ngày 24/9 đến 18h ngày 25/9, Hà Nội chỉ có thêm tổng cộng 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, ngày gần nhất thủ đô ghi nhận lượng ca nhiễm nCoV thấp hơn con số này là ngày 5/7 với một trường hợp.

Liên quan quá trình điều tra người tiếp xúc và liên quan trường hợp nhiễm nCoV trong cộng đồng tại Hai Bà Trưng, thành phố xác định được 16 F1, 29 F2 và 123 người liên quan. Những người này đều đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trong khi đó, Hà Nội xác định được 26 F1 và 313 người liên quan trường hợp nhiễm nCoV trong cộng đồng tại Thanh Oai (liên quan Hoài Đức). Họ cũng đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV.

 Thống kê số ca nhiễm nCoV theo ngày tại Hà Nội. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội.

Thống kê số ca nhiễm nCoV theo ngày tại Hà Nội. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, một số ổ dịch trên địa bàn thành phố đang có những diễn biến phức tạp gồm: Thanh Xuân Trung (594 ca nhiễm), Văn Miếu (120), Văn Chương (100), Minh Khai (60), chung cư A1-A4-A5 khu đô thị Đền Lừ (28), tổ 4 Việt Hưng (26), chung cư Đồng Phát (5).

Như vậy, từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát (ngày 27/4), Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 3.965 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Ngoài ra, 190 trường hợp liên quan các ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K trên địa bàn cũng được Bộ Y tế công bố trước đó.

Vì sao người béo phì mắc Covid-19 thường diễn biến nặng? Tương tự người cao tuổi, mắc bệnh nền, những trường hợp béo phì có hệ miễn dịch kém và dễ diễn biến nặng khi mắc Covid-19.

Quốc Toàn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ha-noi-ghi-nhan-so-ca-nhiem-ncov-thap-nhat-trong-gan-3-thang-qua-post1266103.html