Hà Nội gia hạn thời gian đấu thầu dự án nghìn tỷ Sữa học đường: Cần sự minh bạch

Ngoài việc kéo dài thời hạn đấu thầu dự án Sữa học đường, toàn bộ hồ sơ dự thầu sẽ được thẩm định bởi một đơn vị tư vấn độc lập do Hà Nội thuê ngoài.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quyết định kéo dài thời hạn đấu thầu dự án Sữa học đường đến ngày 10/10, thay vì 1/10 như công bố trước đó.

Ông Nguyễn Viết Cẩn, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính của Sở thông tin: “Chúng tôi cần điều chỉnh một số chi tiết để tạo điều kiện cho đông đảo nhà thầu tham gia. Việc kéo dài thời hạn cũng là để các đơn vị có thêm thời gian chuẩn bị hồ sơ đấu thầu”.

Hiện có 11 đơn vị tham gia đấu thầu dự án Sữa học đường của Hà Nội. Toàn bộ hồ sơ sau khi đóng thầu sẽ được đánh giá, thẩm định, chấm thầu bởi một đơn vị tư vấn độc lập do Hà Nội thuê ngoài. “Thông thường sau khi đóng thầu 20-30 ngày, chúng tôi sẽ công bố đơn vị trúng thầu”, ông Cẩn nói.

Dự án Sữa học đường tại Hà Nội đang được nhiều người quan tâm. Ảnh minh họa.

Vì thế, sữa học đường đang là đề tài mà rất nhiều phụ huynh Hà Nội quan tâm bàn luận những ngày gần đây. Với nhiều mục đích tích cực, nhân văn, nhưng có không ít ý kiến bức xúc, phản đối chương trình.

Đặc biệt, khi các thông tin được cung cấp không đủ thỏa mãn phụ huynh. Về việc chương trình Sữa học đường tại các trường sở ở Thủ đô sẽ đấu thầu, điều cha mẹ học sinh rất quan tâm là việc đấu thầu này có công khai, minh bạch khi số tiền lên tới hàng nghìn tỷ.

Nhiều phụ huynh cũng lo ngại về trường hợp ngộ độc sữa liên quan đến sữa học đường. Bởi tháng 3 vừa qua, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai đã phải yêu cầu tạm dừng cho trẻ uống sữa theo đề án Sữa học đường sau khi hơn 70 học sinh mầm non và tiểu học tỉnh này phải nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi uống sữa buổi sáng.

Đại biểu Quốc hội, PGS.TS Bùi Thị An chỉ ra, Hà Nội cần phải minh bạch về các vấn đề căn cốt của chương trình mà dân đang quan tâm. Đó là minh bạch về đấu thầu, về giá sữa, về chất lượng, về vì sao phải bổ sung vi chất vào sữa, về % hỗ trợ giá sữa,…

Chương trình Sữa học đường được HĐND thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết từ ngày 5/7/2018. Đề án thực hiện theo quyết định số 134, năm 2016 của Thủ tướng về chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

Mục tiêu của chương trình là cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ mẫu giáo và tiểu học thông qua uống sữa hàng ngày.

Trẻ sẽ uống sữa tươi tiệt trùng, có hoặc không đường, được Hà Nội đặt hàng làm riêng. Sữa bổ sung một số vi lượng, khoáng chất, không bán trên thị trường và có tem mác riêng.

Mỗi trẻ mẫu giáo, tiểu học khi tham gia dự án sẽ được uống sữa 5 lần/tuần (mỗi ngày đến trường uống một lần), mỗi lần một hộp 180 ml. Việc này được duy trì suốt 9 tháng đến trường trong mỗi năm học của các em. Mức đóng góp cho chương trình sữa học đường là ngân sách 30%, doanh nghiệp hỗ trợ 20% và phụ huynh góp 50%. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến hơn 4.180 tỷ đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ hơn 1.290 tỷ đồng; doanh nghiệp hơn 890 tỷ đồng và phụ huynh đóng hơn 2.000 tỷ đồng.

Chương trình sẽ được triển khai từ năm học 2018-2019 đến hết năm 2020 trên tinh thần tự nguyện tham gia của phụ huynh.

Đơn vị xây dựng tiêu chuẩn vi chất để bổ sung vào sữa cho học sinh Hà Nội là Viện Dinh dưỡng quốc gia. Cục vệ sinh An toàn thực phẩm, các chi cục của thành phố chịu trách nhiệm tiền kiểm, hậu kiểm và quản lý việc triển khai cung ứng sữa.

Long Anh (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/ha-noi-gia-han-thoi-gian-dau-thau-du-an-nghin-ty-sua-hoc-duong-can-su-minh-bach-3768320.html