Hà Nội: Giảm 50% học phí cho học sinh sẽ thêm động lực vượt khó

Tại Thông báo số 477-TB/TU ngày 30-8-2021, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã thông tin việc Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương giảm 50% học phí cả năm học 2021-2022 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, dân lập, tư thục (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài). Chủ trương đậm tính nhân văn này đã tiếp thêm động lực để thầy, trò nhà trường tiếp tục nỗ lực vượt khó, duy trì dạy tốt, học tốt.

Chủ trương hỗ trợ học phí của thành phố Hà Nội giúp các gia đình yên tâm, dành nhiều sự quan tâm hơn cho học sinh học tập trong bối cảnh dịch Covid-19 còn phức tạp. Ảnh minh họa

Bảo đảm công bằng

Nội dung đáng chú ý trong chủ trương hỗ trợ của thành phố Hà Nội là trẻ em mầm non, học sinh phổ thông theo học tại các cơ sở giáo dục công lập, tư thục hay dân lập và học viên học tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đều được thụ hưởng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian học thực tế, bao gồm cả thời gian học theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, tối đa không quá 9 tháng/năm học 2021-2022.

Chủ trương này không chỉ giảm gánh nặng cho gia đình học sinh trong bối cảnh có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mà còn mang đậm tính nhân văn, bảo đảm công bằng. Học sinh dù đang theo học ở loại hình trường nào (công lập, dân lập hay tư thục) đều được thụ hưởng chính sách.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, mức hỗ trợ cho mỗi học sinh bằng 50% mức thu học phí 1 tháng của năm học 2021-2022 do HĐND thành phố Hà Nội quy định đối với cơ sở giáo dục công lập thực hiện chương trình giáo dục đại trà và tương ứng với từng vùng, từng cấp học.

Để thực hiện chủ trương này, thành phố Hà Nội dự kiến sẽ chi từ nguồn ngân sách gần 900 tỷ đồng. Ước tính, sẽ có khoảng 1,3 triệu trẻ em mầm non và học sinh các cấp học được hưởng chính sách này.

Sau khi được Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến thống nhất về chủ trương, UBND thành phố sẽ lập tờ trình báo cáo HĐND thành phố xem xét, quyết định. Việc thực hiện chính sách này căn cứ vào nghị quyết của HĐND thành phố.

Nếu các bước được thực hiện đúng như dự kiến, Hà Nội sẽ triển khai giảm học phí năm học 2021-2022 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, dân lập, tư thục ngay trong năm 2021 và hoàn thành trong năm 2022.

Với học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ đề nghị các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài xem xét có chính sách giảm học phí cho học sinh năm học 2021-2022.

Thêm động lực vượt khó khăn

Chủ trương mang đậm tính nhân văn của thành phố đã kịp thời động viên trẻ em, học sinh phổ thông, gia đình học sinh và các nhà trường trước ngày khai giảng, tạo thêm động lực để toàn ngành khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ kép: Vừa tích cực phòng, chống dịch Covid-19, vừa dạy tốt, học tốt.

Bà Nguyễn Thị Nguyên, phụ huynh học sinh học lớp 4 thuộc Hệ thống giáo dục M.V Lômônôxốp (quận Nam Từ Liêm) bày tỏ: "Học sinh ở các trường dân lập, tư thục thường có mức học phí cao hơn trường công lập. Với chủ trương của thành phố, các con được hưởng cùng mức hỗ trợ 50% mức học phí của các bạn theo học trường công lập thực hiện chương trình giáo dục đại trà. Việc không phân biệt là học sinh đang học trường công lập hay dân lập, tư thục thể hiện tính nhân văn và bảo đảm công bằng, là sự động viên lớn đối với phụ huynh".

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức Lê Văn Hiến cho biết, mức học phí hiện nay của học sinh vùng nông thôn là 75.000 đồng/học sinh/tháng, nếu áp dụng theo mức giảm 50% tương ứng với 9 tháng học thực tế trong một năm học, thì với các gia đình trên địa bàn, nhất là tại các xã còn nhiều khó khăn là sự động viên lớn.

“Chủ trương của Thường trực Thành ủy được ban hành rất kịp thời, có ý nghĩa không nhỏ trong bối cảnh nhiều gia đình học sinh đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đây cũng là động lực để các gia đình yên tâm, có thêm nguồn lực quan tâm mua sắm thiết bị học tập và các điều kiện để giúp con học hiệu quả, góp phần cùng ngành Giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ”, ông Lê Văn Hiến bày tỏ.

Các trường học thuộc huyện Ba Vì cũng thêm hân hoan chào đón năm học mới khi có thêm động lực từ chủ trương của thành phố. Bà Nguyễn Thị Phương Loan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Khánh Thượng A (huyện Ba Vì) cho hay: “Hơn 90% số trẻ được gửi tại trường đều là con em đồng bào dân tộc và thuộc gia đình hộ cận nghèo, cuộc sống còn nhiều khó khăn, việc duy trì gửi con tới lớp đã là một sự cố gắng lớn. Chủ trương của thành phố khiến các bậc phụ huynh rất vui, yên tâm gửi con tới trường, góp phần cùng nhà trường duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi và nâng tỷ lệ huy động trẻ ở các độ tuổi còn lại ra lớp. Đội ngũ nhà giáo chúng tôi cũng thêm động lực để khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm học”.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho rằng, chủ trương của Thường trực Thành ủy là nguồn động viên rất kịp thời đối với ngành Giáo dục Thủ đô để thầy, trò thêm quyết tâm nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.

Sau khi HĐND thành phố thông qua Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Sở Tài chính triển khai thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và hiệu quả.

Thống Nhất

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/1010899/ha-noi-giam-50-hoc-phi-cho-hoc-sinh-se-them-dong-luc-vuot-kho