Hà Nội giành vị trí Nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018

Theo thông tin từ Ban tổ chức, tối 10-12, sẽ diễn ra lễ bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018 sau hơn nửa tháng tranh tài.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức sẽ khen thưởng cho các đoàn thể thao đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội gồm: Tặng cờ cho 10 đơn vị (tỉnh, thành, ngành) có thành tích xuất sắc, xếp hạng từ thứ 1 đến thứ 10 và 10 bằng khen cho các đơn vị xếp hạng từ thứ 11 đến 20 trong Đại hội (theo kết quả xếp hạng toàn đoàn).

Ban tổ chức cũng sẽ tặng cờ cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc xếp hạng từ thứ 1 đến thứ 5 và 5 bằng khen cho 5 đơn vị xếp hạng từ thứ 6 đến thứ 10 trong Đại hội cho các tỉnh miền núi (theo bảng xếp hạng các tỉnh miền núi).

Hà Nội giành nhất toàn đoàn môn Pencak Silat

Phần khen thưởng Đại hội TDTT các cấp, Ban tổ chức sẽ tặng 15 cờ, 27 bằng khen cho các tỉnh, thành tổ chức Đại hội các cấp; 208 bằng khen cho huyện, xã tổ chức tốt Đại hội TDTT cấp huyện và cấp xã.

Kết thúc Đại hội, đoàn Hà Nội dẫn đầu bảng tổng sắp với 464 huy chương trong đó có 176 huy chương vàng, 149 huy chương bạc, 139 huy chương đồng. Đoàn TP HCM đứng ở vị trí thứ 2 với tổng cộng 322 huy chương trong đó có 118 huy chương vàng, 101 huy chương bạc, 103 huy chương đồng. Xếp ở vị trí thứ 3 là đoàn Quân đội với 206 huy chương các loại trong đó có 59 huy chương vàng, 61 huy chương bạc, 86 huy chương đồng.

Trong thành tích của đoàn Hà Nội, đáng chú ý là huy chương vàng bóng đá sau trận chung kết có tỉ số 2-0 nghiêng về Hà Nội giữa đội Hà Nội và đội Nghệ An.

Hà Nội giành nhất toàn đoàn môn Đấu kiếm

Kết thúc môn bắn cung, ba đoàn dẫn đầu là Hà Nội, Vĩnh Long và Trà Vinh với số HCV của mỗi đoàn lần lượt giành được là 8, 6 và 4. Ở môn cầu mây, đội Hà Nội vô địch toàn đoàn với 5 HCV. Môn moay cũng đã xác định được đội vô địch toàn đoàn là Hà Nội (5 HCV), thứ hai và thứ ba lần lượt là đội TP Hồ Chí Minh và đội Bình Dương.

Môn ushu, đoàn chủ nhà Hà Nội giành 15 HCV để dẫn đầu môn ushu, hai đoàn TP Hồ Chí Minh và Ðồng Nai cùng giành 3 HCV.

Ở môn bắn cung, đoàn Hà Nội vẫn chứng tỏ là cái nôi đào tạo các tay cung giỏi khi giành được tổng cộng 25 huy chương các loại, trong đó có 8 HCV, ở môn đấu kiếm, môn Pencak Silat Hà Nội cũng giành vị trí nhất toàn đoàn.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Tô Văn Động thì Hà Nội đang hướng đến mục tiêu chung của Thể thao Việt Nam là tập trung đầu tư vào các môn thể thao hướng tới đấu trường Asian Games và Olympic bên cạnh việc duy trì các môn thế mạnh ở nhóm võ - vật.

Tại Đại hội lần này Hà Nội đã cho thấy sức mạnh ở cả nhóm môn Olympic và võ - vật. Việc Hà Nội và TP.HCM dẫn đầu bảng tổng sắp cuối cùng cũng là điều dễ hiểu bởi đây là hai trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa - thể thao lớn nhất nước. Với Hà Nội, đây cũng là lần thứ 5, thể thao thủ đô dẫn đầu Đại hội và khẳng định sức mạnh vượt trội so với các đoàn còn lại.

Tối 10-12, Ðại hội thể thao toàn quốc lần thứ tám - 2018 sẽ bế mạc tại Cung điền kinh Hà Nội vào lúc 20g và được tường thuật trực tiếp trên VTV6 Đài THVN.

Xuân Thanh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-gianh-vi-tri-nhat-toan-doan-tai-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-2018-130048.html