Hà Nội: Giao công an lập hồ sơ xử lý người không khai báo y tế

Lãnh đạo huyện Thường Tín cho biết, bệnh nhân L.V.C ở Đà Nẵng về và không khai báo theo quy định, lây bệnh cho nhiều người, huyện đã chỉ đạo công an huyện lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Sáng 8/5, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy cho biết, trường hợp bệnh nhân L.V.C từ Đà Nẵng về không khai báo theo quy định, làm lây bệnh cho nhiều người, huyện đã chỉ đạo công an huyện lập hồ sơ xử lý theo quy định. Cấp ủy, chính quyền chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên, có nơi nhà hàng vẫn mở cửa không đảm bảo phòng dịch.

Lãnh đạo TP Hà Nội trực tiếp kiểm tra khu vực cách ly ở Thường Tín.

Lãnh đạo TP Hà Nội trực tiếp kiểm tra khu vực cách ly ở Thường Tín.

Ông Chử Xuân Dũng- Phó Chủ tịch UBND thống nhất với ý kiến của huyện là giao công an lập hồ sơ, xem xét, xử lý. “Với bệnh nhân L.V.C - nguồn lây ở ổ dịch - không khai báo khiến dịch bệnh lây lan khiến các lực lượng phải tham gia dập dịch, rất tốn kém… Ở khu vực phong tỏa này có đến 6.000 dân. Việc bà con vẫn đi lại là không an toàn. Phải cách ly nhà với nhà, người với người. Chính quyền địa phương cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch”- ông Dũng nhấn mạnh.

Liên quan đến ổ dịch ở xã Tô Hiệu, huyện đã phong tỏa tạm thời phố Tía, thôn Tử Dương và 2 thôn An Duyên và Đông Duyên (có F0). Đến nay huyện có 10 trường hợp F0. 326 trường hợp F1 đã cách ly tập trung và được lấy mẫu xét nghiệm, đang chờ kết quả./.

H.La/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/ha-noi-giao-cong-an-lap-ho-so-xu-ly-nguoi-khong-khai-bao-y-te-856106.vov