Hà Nội: Giao thông tắc nghẽn ngày tựu trường

Sáng ngày 17-8, gần 1,4 triệu học sinh ở Hà Nội tựu trường khiến giao thông trên nhiều nhiều tuyến phố bị kẹt cứng.

Các tuyến Trương Định-Bạch Mai, Mai Động-Minh Khai, Đống Đa-Phương Mai, Trung Tự - Chùa Bộc, Tây Sơn-Nguyễn Lương Bằng... người và phương tiện chỉ có thể nhích từng mét đường một. Khoảng 7 giờ 30, tuyến đường Trường Chinh chiều từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở, ôtô, xe máy “xếp hàng” kín mặt đường. Nhiều phụ huynh sợ muộn giờ tựu trường của con, em đã cố tình đi sang làn đường bên trái nhưng đến khu vực ngã tư giao cắt với Tôn Thất Tùng thì ùn ứ lại khiến giao thông càng rối loạn. Anh Nguyễn Văn Quyết, nhân viên bảo hiểm AIG, kêu: “Mọi khi chỉ 10 phút, cùng lắm là 15 phút là tôi đi hết tuyến đường Trường Chinh. Nhưng nay đã hơn 30 phút mà mới đi được nửa đường, có lẽ đi hết tuyến thì phải mất đến một giờ”. Tương tự, tại trục đường Đại La-Minh Khai và ngã tư Kim Ngưu-Thanh Nhàn, hàng ngàn ôtô, xe máy đứng kẹt cứng dưới nắng gay gắt. Anh Nguyễn Công Sơn, nhân viên chứng khoán Công ty Bảo Minh, than phiền: “Mọi ngày có tắc lắm thì cũng chỉ 30-40 phút là tôi đi hết quãng đường 6 km đến cơ quan. Vậy mà nay đã gần một giờ đồng hồ rồi mà lết mãi vẫn còn gần 2 km nữa mới đến”. Theo ông Hoàng Đăng Mạnh, Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nội, ngoài lực lượng cảnh sát giao thông, đã bố trí thêm 70 nhân viên tham gia điều tiết giao thông tại hầu hết các điểm nóng có nguy cơ gây ùn tắc. Tuy nhiên, do là ngày tựu trường, cộng với ngày đầu tuần nên số lượng phương tiện tham gia giao thông quá lớn dẫn đến gây ùn tắc. Một số cảnh sát giao thông khi trao đổi với Pháp Luật TP.HCM cũng tỏ ra bất ngờ trước lưu lượng phương tiện tham gia giao thông và ước đoán: Số lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường sáng 17-8 phải tăng 30%- 40% so với ngày thường!

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/giao-duc/view.aspx?news_id=266252