Hà Nội gỡ bỏ 'bàn tay lạ' ở Hồ Tây

Lãnh đạo quận Tây Hồ (Hà Nội) khẳng định, do biểu tượng check-in 'lạ' này không phù hợp với cảnh quan môi trường, nên việc gỡ bỏ là cần thiết.

Ngày 16/5, trao đổi với phóng viên báo Tin tức, lãnh đạo quận Tây Hồ (Hà Nội) xác nhận thông tin tại hồ Tây có sự xuất hiện mô hình "bàn tay" màu đỏ, giơ ngón cái như biểu tượng like (yêu thích), đặt trên bục màu tím và neo đậu cố định giữa 2 con rồng đá. Ở giữa bàn tay là mã QR Code liên kết đến một sự kiện trình diễn ánh sáng của một doanh nghiệp.

Ngay khi nhận được phản hồi của nhân dân trên địa bàn, nhận thấy biểu tượng này không phù hợp, lãnh đạo quận Tây Hồ đã yêu cầu phường Nhật Tân nhanh chóng tháo gỡ và di chuyển ra khỏi khu vực hồ Tây.

Đây là sản phẩm quảng cáo của một doanh nghiệp, được lắp đặt trên hồ Tây từ ngày 14/5. Ảnh: P.K

Đây là sản phẩm quảng cáo của một doanh nghiệp, được lắp đặt trên hồ Tây từ ngày 14/5. Ảnh: P.K

Vị trí của "bàn tay lạ" đặt giữa hai còn rồng đá trên hồ Tây. Ngay khi nhận thấy không phù hợp, địa phương đã cho dỡ bỏ.

Hồ Tây và vùng phụ cận có 22 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng và một số làng nghề truyền thống nổi tiếng như: Hương Yên Phụ, đào Nhật Tân, quất Tứ Liên, sen Quảng An..., nên biểu tượng này không phù hợp với nơi đây.

Việc dỡ bỏ được bắt đầu từ chiều 15/5, đến nay chỉ còn phần khung sắt đang chờ di dời.

Phần dây điện được kéo từ bờ...

.... để phục vụ hệ thống chiếu sáng cho biểu tượng "lạ" này.

Quận Tây Hồ hiện đang xác minh, kiểm tra xem doanh nghiệp này có đủ điều kiện cấp phép để quảng cáo hay không?

Nhật Anh

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/ha-noi-go-bo-ban-tay-la-o-ho-tay-20230516113109188.htm