Ký túc xá ĐHQG TPHCM lại 'gặp họa' vì thiên tai

Cơn mưa to kèm gió lốc cực mạnh vào tối 18/11 đã khiến nhiều hạng mục của ký túc xá ĐHQG TPHCM bị hư hỏng nặng. Đây là lần thứ hai khu ký túc xá này chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai kể từ khi đưa vào sử dụng.

Mưa to, gió giật mạnh trong vòng 30 phút tối ngày 18/11 đã khiến nhiều cửa kính của các phòng trong ký túc xá (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) bị rơi vỡ, cửa văng ra ngoài, nước mưa tràn vào phòng… Thậm chí, hai tường kính ở sảnh tầng G, khu nhà D5 bị sập, nhiều bàn ghế cũng bị đổ ngã theo, khiến sinh viên đang ngồi ăn tối hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Nhiều em bị ngã, trầy sướt tay chân.

 Nhiều cửa kính và cả bức trần kính bị rơi vỡ khiến khoảng 100 sinh viên đang ngồi ăn tối hoàng hốt bỏ chạy

Nhiều cửa kính và cả bức trần kính bị rơi vỡ khiến khoảng 100 sinh viên đang ngồi ăn tối hoàng hốt bỏ chạy

Tòa nhà D5 sau đó bị mất điện, các sinh viên được bảo vệ sơ tán và khuyến cáo không lại gần khu nhà này để tránh nguy hiểm.

Ban giám hiệu Đại học Quốc gia TPHCM cho biết khu nhà ở của sinh viên do ban quản lý ký túc xá quản lý nên sau khi vụ việc xảy ra, trường chưa được thông báo về sự việc này. Đến ngày 19/11, nhiều mảnh kính vỡ vẫn chưa được thu dọn, một số khu vực trong ký túc xá vẫn tiếp tục cảnh báo nguy hiểm.

Khung cảnh đổ nát trong một khu vực thuộc ký túc xá

Cũng tại gần khu ký túc xá của trường, mưa gió làm đổ cây, giao thông qua đây ùn ứ. Cơ quan chức năng phải chăng dây và cử cán bộ phân luồng giao thông. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại nhiều khu vực khác trong thành phố.

Trước đó, trận mưa lịch sử diễn ra vào chiều ngày 26/9/2016, các khu nhà xe AH1 và AH2 (KTX A mở rộng) thuộc ký túc xá ĐHQG TPHCM bị ngập nước nghiêm trọng. Nước “nhấn chìm” hàng trăm xe máy của sinh viên.

Tại ký túc xá này cũng từng xảy ra vụ ngập hầm để xe khiến hàng trăm xe máy của sinh viên bị hư hỏng

Mặc dù sau đó cán bộ quản lý ký túc xá và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiến hành dùng máy bơm hút nước ra ngoài, nhưng đến sáng hôm sau, nhà xe vẫn chìm trong "biển nước", rất nhiều xe của sinh viên bị hư hỏng nặng.

Những sự cố như trên mặc dù chưa gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sinh viên, nhưng cũng phần nào cho thấy chất lượng một số hạng mục tại khu ký túc xá của ĐHQG TPHCM chưa thật đảm bảo, nếu không được sửa chữa, gia cố kịp thời thì sẽ có thể ảnh hưởng không tốt tới đời sống của sinh viên, nhất là trong tình huống phải đối mặt với các đợt thiên tai.

VH

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/ky-tuc-xa-dhqg-tphcm-lai-gap-hoa-vi-thien-tai-post35547.html