Hà Nội: Hai nam sinh đuối nước thương tâm tại hồ Bảy Mẫu

Rủ nhau ra hồ Bảy Mẫu, Công viên Thống nhất (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để tắm và tập bơi 2 nam sinh đã bị đuối nước, tử vong.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Hoàng Đăng Khoa – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu – Nghệ An) cho biết, ngày 1/4 UBND xã Quỳnh Thạch vừa tiếp nhận 2 thi thể của 2 nam sinh bị đuối nước tử vong tại Hà Nội chuyển về mai táng.

2 sinh viên xấu xố tử vong tại hồ Bảy Mẫu. (ảnh: QK)

Theo đó, thi thể của em Nguyễn Bá T. (SN 1997, trú xóm 11) hiện đang là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội và em Nguyễn Hoàng N. (SN 1997, trú xóm 9) đang học tại Học viện An ninh nhân dân Hà Nội đã được người thân trong gia đình tiếp nhận mai táng.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 31/3, một số người dân đi tập thể dục ở khu vực hồ Bảy Mẫu thì phát hiện đôi dép và một số tư trang ở cạnh bờ hồ nên đã trình báo với cơ quan chức năng.

Đến chiều ngày 1/4, thi thể hai nam sinh T. và N. lần lượt được tìm thấy và được đưa về quê nhà, tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương.

Được biết, cả T. và N. đều là sinh viên năm 3 của hai trường đại học khác nhau trên địa bàn Hà Nội.

Trước đó, hai nạn nhân thuê thuyền đi hồ Bảy Mẫu rồi mất tích.

H.Cát – H.Long

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-hai-nam-sinh-duoi-nuoc-thuong-tam-tai-ho-bay-mau-20180402135855787.htm