Hà Nội: Hàng loạt cây bật gốc sau mưa dông, một người tử vong

Chiều 29-8, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) thông tin, vào 17h cùng ngày, một nam thanh niên 26 tuổi đã tử vong do bị một cây lớn trên đường ven hồ Tây đè trúng.

Hiện trường vụ cây đổ tại đường ven hồ Tây thuộc phường Quảng An khiến một người tử vong.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Hữu Tuấn (sinh năm 1993, trú tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Từ 17h30 ngày 29-8, trận mưa dông bất ngờ xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dù mưa chỉ kéo dài trong khoảng 30 phút nhưng kèm theo gió lốc lớn và mưa xối xả nên đã khiến nhiều tuyến phố rơi vào tình trạng ách tắc vào đúng giờ tan tầm. Nghiêm trọng hơn, hàng loạt cây xanh đã bị bật gốc trên nhiều tuyến phố.

Cây đổ trên phố Phạm Ngọc Thạch.

Trên phố Phạm Ngọc Thạnh (quận Đống Đa), một gốc đa cổ thụ trồng gần nhà số 10, có tán rộng hàng chục mét đã bị bật gốc, đổ chắn ngang đường, khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Sự cố may mắn không gây thiệt hại về người.

Cây nhỏ bật gốc đè trúng ô tô trong một khu đô thị tại quận Hà Đông.

Cùng trên địa bàn quận Đống Đa, một gốc cây lớn cũng bất ngờ đổ trên phố Hào Nam, đè vào 2 xe máy đang đỗ bên dưới.

Tại phố Hoàng Quốc Việt (quận Cầu giấy) cũng có cây xanh bị đổ, khiến hàng loạt xe máy đỗ dưới vỉa hè bị đổ.

Cây đổ đè vào nhiều xe máy trên phố Hoàng Quốc Việt.

Trên phố Trần Thái Tông, một cây đổ trúng xe máy đang lưu thông qua đây. Người lái xe may mắn thoát nạn.

Cây đổ làm gãy một tay lái chiếc xe Wave.

Trên phố Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình), người dân thông tin có cây đổ đè trúng vào một người dân, hiện đang nguy kịch về sức khỏe.

Thân cây lớn đổ ngang đường, đè trúng một người dân trên phố Hoàng Hoa Thám.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/944027/ha-noi-hang-loat-cay-bat-goc-sau-mua-dong-mot-nguoi-tu-vong