Hà Nội: Hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường sau Tết

Trong khi TP Hà Nội đang quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự đô thị, ATGT thì trên một tuyến phố sau Tết Kỷ Hợi xuất hiện nhiều điểm xe máy, ôtô đỗ, hàng quán tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè hơn so với trong năm.

Ngay những ngày đầu xuân Kỷ Hợi, tình trạng bát nháo vỉa hè đã trở lại. Tại phố Trần Huy Liệu (phường Giảng Võ, quận Ba Đình), bàn ghế bày biện la liệt trên vỉa hè, dưới lòng đường xe máy, xe ô tô dừng đỗ tràn lan.

Vỉa hè, lòng đường phố Lê Đại Hành (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) các hộ kinh doanh thản nhiên chiếm dụng khiến việc di chuyển của các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là giờ cao điểm.

Vỉa hè phố Bà Triệu (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng).

Tương tự, khu vực đường Đại Cồ Việt (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) lòng đường thường xuyên bị chiếm dụng

Xe ô tô dừng đỗ tại vỉa hè, khu vực trước đền Kim Liên

Phố Ô Chợ Dừa ôtô xếp hàng nối đuôi dưới lòng đường

Xe máy, xe ô tô đỗ tràn lan ngay đầu ngõ 34 đường Vũ Ngọc Phan (quận Đống Đa).

Vỉa hè phố Đội Cấn (quận Ba Đình).

Khu vực đầu đường Lạc Long Quân – Hoàng Hoa Thám các hộ kinh doanh thường xuyên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh.

Để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP Hà Nội, đề nghị chính quyền các địa phương khẩn trương vào cuộc xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Khánh An

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/ha-noi-hang-quan-lan-chiem-via-he-long-duong-sau-tet.html