Hà Nội: Hàng trăm phụ huynh tố Trường TH Cao Bá Quát phân luồng 'trái khoáy'

Việc học sinh 'trái tuyến' trúng tuyển còn học sinh 'đúng tuyến' phải chuyển sang trường khác vừa bị hàng trăm phụ huynh bất bình 'tố' Trường tiểu học Cao Bá Quát, Gia Lâm, Hà Nội cố tình làm 'trái khoáy'...

Sáng ngày 08/08/2018, hàng trăm cư dân tại KĐT Đặng Xá (xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội) tập trung tại cổng Trường Tiểu học Cao Bá Quát đề nghị hiệu trưởng cơ sở giáo dục này phải làm rõ việc hơn 200 học sinh vào lớp 1 là con em của họ phải chuyển sang trường khác với lý do “quá tải”.

Hàng trăm cư dân tại KĐT Đặng Xá cho rằng lý do trên là không thuyết phục và không thể chấp nhận được. Bởi khi phê duyệt Quy hoạch chi tiết KĐT Đặng Xá kèm theo Quyết định số 122/2006/QĐ – UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã xác định chi tiết diện tích, quy mô của Trường Tiểu học và Trường Trung học cơ sở đủ để phục vụ con em của cư dân đang sinh sống trong KĐT Đặng Xá. Vì vậy, việc quá tải theo thông báo từ phía nhà trường rất có thể do nhà trường vì những lý do nào đó đã nhận học sinh “trái tuyến” từ các địa phương khác bên ngoài KĐT.

Từ sáng sớm ngày 08/08/2018, hàng trăm cư dân KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội đến cổng Trường Tiểu học Cao Bá Quát với nỗi niềm bức xúc

Theo thông tin ban đầu mà PV thu thập được, vừa qua Trường Tiểu học Cao Bá Quát đã thông báo năm học (2018 – 2019) nhà trường có chỉ tiêu tuyển sinh 500 học sinh vào lớp 1, nhưng số lượng hồ sơ đăng ký đã lên hơn 650 học sinh mà phần lớn trong số đó lại là các cháu thuộc diện “trái tuyến” ở các địa phương khác không thuộc KĐT Đặng Xá. Ngày 06/8 vừa qua, nhà trường có thông báo chuyển hơn 200 cháu là con em của cư dân thuộc diện “đúng tuyến” sang Trường Tiểu học Trung Thành (nằm trên địa bàn xã Cổ Bi). Điều đáng nói là hơn 80% học sinh trong số đó đang có hộ khẩu thường trú tại KĐT Đặng Xá.

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị P bức xúc cho biết, trước khi thành lập trường Cao Bá Quát, các ban ngành có đi xin ý kiến của các cư dân trong KĐT. Khi đó, theo chị P được biết mục đích thành lập trường là để phục vụ con em của cư dân trong KĐT. Nhận thấy điều này rất thuận tiện để các con được đi học gần nhà nên chị P đã ký biên bản đồng ý. Thế nhưng đến năm học này (2018 - 2019) trước khi tuyển sinh năm học mới, Trường Tiểu học Cao Bá Quát không có thông báo gì về việc các con sẽ phải chuyển trường. Chị đã đăng ký cho con vào học, nhưng đến ngày 06/8 chị hoàn toàn bất ngờ trước thông báo của trường là con chị phải chuyển đến Trường Tiểu học Trung Thành.

“...Cho đến hôm nay, khi các con đã bắt đầu vào học ổn định rồi thì trường lại có thông báo là phải chuyển đi. Vậy nên tôi rất bức xúc và muốn làm rõ chuyện này để đòi quyền lợi cho các con bây giờ và về sau nữa…”, chị P bức xúc nói.

Họ bức xúc vì sự phân luồng học sinh tiểu học "trái khoáy" diễn ra giữa một cơ sở giáo dục của Thủ đô

Có mặt tại Trường Tiểu học Cao Bá Quát sáng ngày 08/8, rất nhiều phụ huynh học sinh tỏ ra vô cùng bức xúc trước thông tin con em của họ sẽ phải chuyển trường. Nhiều người trong số đó không giấu nổi sự bình tĩnh và cả những giọt nước mắt khi thấy các con đang chơi vui vẻ với bạn mà giờ lại phải chuyển đi sang một ngôi trường mới hoàn toàn xa lạ.

Theo thông tin các phụ huynh cung cấp, ngôi trường mà con của họ sẽ phải chuyển tới (Trường Tiểu học Trung Thành) còn đang xây dựng, mọi thứ vẫn còn ngổn ngang chưa hoàn thiện. Trước những bức xúc và băn khoăn chính đáng đó, họ đã yêu cầu được làm việc trực tiếp với Ban Giám hiệu của trường và những người có trách nhiệm của huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để làm sáng tỏ việc mọi có liên quan. Trong đó, có thông tin phụ huynh nghi vấn về nguyên nhân phần luồng “trái khoáy” trên có thể là do vấn nạn tiêu cực “chạy trường” của những các bậc phụ huynh có con em thuộc diện học “trái tuyến”?

Nhiều người đã khóc vì sự bất lực, hụt hẫng và hoàng mang khi biết con mình mới bước vào lớp 1 đã vấp phải sự gian truân học đường

Để tìm ra nguyên nhân việc phân luồng học sinh tiểu học “trái khoáy” gây nên sự “bất bình” không đáng có. PV đã đem những bức xúc của các phụ huynh phản ánh tới gặp Ban giám hiệu Trường Tiểu học Cáo Bá Quát.Thế nhưng đại diện Ban Giám hiệu nhà trường vẫn chưa có câu trả lời chính thức cho việc này.

Chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo huyện Gia Lâm và các cơ quan chức năng để sớm có thông tin chi tiết đến bạn đọc.

Nguyễn Khang

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/ha-noi-hang-tram-phu-huynh-to-truong-th-cao-ba-quat-phan-luong-trai-khoay-50778.htm