Hà Nội hẹn gặp HAGL ở bán kết cúp quốc gia

Trước một đối thủ quá yếu như Bình Phước, CLB Hà Nội dễ dàng giành chiến thắng dù không sử dụng ngoại binh. Chiến thắng này đưa đội bóng thủ đô vào bán kết cúp quốc gia Baf Meat 2022 gặp đối thủ HAGL.

Tuấn Hải tung cú sút cực mạnh ở gần vạch 16m50 để giúp CLB Hà Nội vượt lên dẫn trước.

Theo quy định ở cúp quốc gia Baf Meat 2022, những đội bóng thi đấu ở LS V-League 2022 không được sử dụng ngoại binh trong các trận đấu với các đội hạng Nhất. Do đó, CLB Hà Nội đã tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng như thủ môn Văn Chuẩn, tiền đạo Văn Tùng hay tiền vệ Hai Long. Tuy nhiên, đội hình xuất phát của CLB Hà Nội vẫn mạnh hơn hẳn đối thủ Bình Phước - đội bóng đang đứng chót bảng giải hạng Nhất.

Không nằm ngoài dự đoán, CLB Hà Nội sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 2. Một hậu vệ của Bình Phước mắc sai lầm, tạo điều kiện cho Tuấn Hải tung cú sút cực mạnh ở gần vạch 16m50 để giúp đội bóng vượt lên dẫn trước. Chính tiền đạo này đã có cơ hội nhân đôi cách biệt từ đường chuyền của Hùng Dũng nhưng lại tận dụng không thành công.

Tuy nhiên, người hâm mộ Hà Nội không phải đợi lâu. Phút 12, Tuấn Hải kiến tạo cho Văn Tùng dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 2-0. Những trận đấu như thế này là cơ hội rất tốt cho các cầu thủ trẻ như Văn Tùng có cơ hội cọ xát. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho CLB Hà Nội mà cả các cấp độ đội tuyển Việt Nam.

Với Bình Phước, thất bại trước đội bóng đang dẫn đầu V-League không phải là điều gì đó quá kinh khủng. Điều đáng khen là họ vẫn thể hiện quyết tâm thi đấu, không có dấu hiệu buông xuôi. Thậm chí, Điểu Quy đã có thể mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số cho đội nhà nếu không bị trượt chân. Trong khi đó, CLB Hà Nội vẫn thi đấu thong thả trong thời gian còn lại của hiệp 1.

Duy Mạnh đánh đầu tung lưới thủ môn Bình Phước sau pha phạt góc của đội trưởng Hùng Dũng.

Bất chấp kết quả gần như đã an bài trong 45 phút đầu tiên, trận đấu vẫn diễn ra sôi nổi trong hiệp 2. Đội chủ nhà Bình Phước liên tục có cơ hội dứt điểm, trong khi Hai Long bên phía CLB Hà Nội cũng nhiều lần tạo ra sóng gió cho khung thành thủ môn Hoàng Đạt.

Thế trận cởi mở nên không ngạc nhiên khi bàn thắng tiếp tục xuất hiện. Phút 66, Duy Mạnh đánh đầu tung lưới thủ môn Bình Phước sau pha phạt góc của đội trưởng Hùng Dũng. Đây là bàn thắng rất có ý nghĩa với Duy Mạnh, trong bối cảnh cầu thủ này vừa phải nhận thẻ đỏ gián tiếp khiến CLB Hà Nội để thua Bình Định ở vòng 15 LS V-League 2022.

Văn Quyết nâng tỷ số lên 4-0 cho CLB Hà Nội.

Những phút còn lại, Văn Quyết được đưa vào sân để thay Hùng Dũng. Cầu thủ mang áo số 10 đã có pha đánh lừa thủ môn Hoàng Đạt trước khi dứt điểm vào lưới trống nâng tỷ số lên 4-0 cho CLB Hà Nội. Đến phút 85, Văn Quyết tiếp tục ghi bàn thắng thứ hai sau tình huống thi đấu rất đồng đội của người đàn em.

Chiến thắng dễ dàng giúp CLB Hà Nội giành vé vào bán kết gặp HAGL. Đây được dự đoán sẽ là trận đấu rất hấp dẫn và là cơ hội để đội bóng Phố Núi tìm kiếm chiến thắng sau khi để thua ở V-League.

Đội hình xuất phát Bình Phước vs Hà Nội

Bình Phước: Hoàng Đạt (thủ môn), Đình Tài, Cao Kỳ, Duy Triết, Rơ Lan Dem, Kiên Cường, Điều Quy, Vũ Em, Văn Ngoan, Văn Thời, Tài Lộc

Hà Nội: Văn Chuẩn (thủ môn), Duy Mạnh, Việt Anh, Văn Vĩ, Văn Kiên, Hùng Dũng, Đức Huy, Hai Long, Văn Tùng, Xuân Tú, Tuấn Hải.

Mạnh Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-noi-hen-gap-hagl-o-ban-ket-cup-quoc-gia-post1468089.tpo