Hà Nội: Hỗ trợ vật chất, sinh kế cho 25.000 lượt nạn nhân chất độc da cam

Ngày 26-5, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động công tác hội của 26 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ 12, năm 2023.

Nhiều chương trình, hoạt động vì nạn nhân da cam được các cơ quan chức năng và cộng đồng triển khai.

Nhiều chương trình, hoạt động vì nạn nhân da cam được các cơ quan chức năng và cộng đồng triển khai.

Báo cáo kết quả công tác hội của 26 tỉnh, thành khu vực phía Bắc nêu rõ, nhận được sự quan tâm, chăm lo về nhiều mặt của Đảng, Nhà nước cũng như toàn xã hội, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin hoạt động ngày càng thuận lợi, hiệu quả hơn. Công tác đối ngoại, vận động nguồn lực, xây dựng quỹ hỗ trợ nạn nhân có nhiều chuyển biến tích cực.

Đại diện cho các địa phương có kết quả hoạt động nổi bật, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội Trần Văn Quang cho biết, ngoài chế độ, chính sách của Nhà nước, trung bình mỗi năm, Hội cùng các cơ quan chức năng của thành phố và cộng đồng chăm lo, trợ giúp về nhà ở, phương tiện sản xuất, phương tiện đi lại, tặng sổ tiết kiệm, chăm sóc sức khỏe, tặng quà khoảng 20.000 - 25.000 lượt nạn nhân da cam. Nhờ đó, đời sống của đa số nạn nhân và gia đình có thành viên bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin trên địa bàn Hà Nội chuyển biến tốt hơn.

Tương tự Hà Nội, nhiều tỉnh, thành phố cũng triển khai đồng bộ giải pháp hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam và gia đình….

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, các ý kiến trao đổi tại hội nghị cũng chỉ rõ, chất độc da cam/dioxin để lại di chứng quá nặng nề, di truyền qua thế hệ, nên cuộc sống của một bộ phận nạn nhân và gia đình còn đó những nỗi đau, sự nhọc nhằn, mà bản thân họ không thể tự vượt qua. Thực tế này đòi hỏi các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chủ động huy động nguồn lực xã hội để trợ giúp kịp thời cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Việc xây dựng tổ chức hội ở cơ sở cần được quan tâm nhân rộng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến trao đổi tâm huyết, đúc rút từ thực tế của lãnh đạo các tỉnh, thành hội. Thông qua hội nghị này, các đơn vị, địa phương có thêm những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong hành trình chăm lo đời sống, trợ giúp nạn nhân chất độc da cam và gia đình có thành viên bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin tiếp tục vươn lên.

Minh Vũ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/tam-long-vang/1065441/ha-noi-ho-tro-vat-chat-sinh-ke-cho-25000-luot-nan-nhan-chat-doc-da-cam