Hà Nội: Hoa, cây cảnh lên phố phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa đến Tết Nguyên đán Quý Mão. Trên các tuyến phố của Hà Nội đã tràn ngập sắc hoa, cây cảnh phục vụ người dân đón Xuân.

Nhiều loại hoa mới đón Tết

Ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, các tuyến phố như Lê Văn Lương, Tố Hữu, Đại lộ Thăng Long, Hoàng Hoa Thám, đường Bưởi, Võ Nguyên Giáp… đã tràn ngập sắc hoa đào, hoa mai, quất cảnh, phong lan, địa lan, cây cảnh, cây thế… phục vụ người dân trong dịp Tết Quý Mão.

Chợ hoa Vạn Phúc được khai mạc từ 1/1/2023, với nhiều chủng loại hoa, cây cảnh, đào cành, đào thế.

Tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông đã tổ chức chợ hoa Xuân. Theo ông Nguyễn Văn Khanh - Phó Chủ tịch UBND phường Vạn Phúc, năm nay chợ hoa Xuân tổ chức từ ngày 1/1 - 21/1/2023, với số lượng trên 100 gian hàng. Đến nay, cơ bản các đơn vị, cá nhân đăng ký gian hàng đã bày bán các loại hoa, cây cảnh phục vụ người dân đón Xuân, chơi Tết. Các gian hàng đa dạng từ quất, đào, hoa lan, cây cảnh, cây thế.

Địa lan xanh ngọc bông rủ - giống mới đưa ra thị trường năm nay, giá khá đắt khoảng 700.000 đồng/giò.

Cây hoa thanh liêu cũng lần đầu tiên có mặt trên thị trường Tết tại Hà Nội. Giá từ 170.000 - 200.000/cây.

Để thu hút khách mua sắm, các nhà vườn năm nay cũng đổi mới, lai tạo hoa ra khá nhiều màu sắc khác nhau. Ví dụ, lan hồ điệp, ngoài những chậu lan cành dài, mập, năm nay có khá nhiều lan mini trồng trong các chậu nhỏ để bàn trà.

Địa lan màu xanh ngọc năm trước mới có, nhưng cành thẳng, năm nay có loại cành rủ. Đặc biệt, nếu ai thích chơi hoa thanh liễu, mọi năm chỉ có cành, năm nay thị trường đã có cây nhỏ mini, với 2 loại hoa tím đỏ và trắng.

Các loại hoa lan hội tụ về chợ Vạn Phúc.

Các chậu hoa, ngoài sử dụng chất liệu gốm, nhựa, năm nay khá nhiều hàng hoa, cây cảnh sử dụng chất liệu gỗ lũa, thiên về tự nhiên.

Giá cả không tăng so với mọi năm

Dịch bệnh hồi đầu năm khiến nhiều nhà vườn gặp khó khăn trong việc chăm sóc, nhất là các loại phân bón tăng giá mạnh do xung đột Nga - Ukraine. Do vậy, các nhà vườn đã sử dụng nhiều sản phẩm phân hữu cơ, như bột đậu tương, bột ngô bón cho cây, giúp cho hoa, cây cảnh phát triển tốt, tiết giảm chi phí trong sản xuất.

Quất Tứ Liên có giá khoảng 3 - 5 triệu đồng/cây.

Anh Hoàng Tuấn - nhà vườn quất Tứ Liên, chia sẻ: ''Giá quất năm nay cơ bản nhà vườn giữ giá bán so với mọi năm. Dù chi phí chăm bón có tăng, dịch vụ vận chuyển cũng tăng, nhưng thị trường hoa, cây cảnh năm nay dự báo số lượng cung cấp nhiều. Do đó, nhà vườn giữ ổn định giá bán hợp lý, đảm bảo cho người dân tiêu dùng''.

Chị Nguyễn Thị Thúy - kinh doanh cây cảnh ở chợ Vạn Phúc, chia sẻ: ''Năm nay giá cước dịch vụ vận tải tăng nhưng chúng tôi cố gắng giữ bằng hoặc tăng nhẹ khoảng 5 - 10% giá bán so với mọi năm''.

Lan hồ điệp mini khá nhiều màu sắc rực rỡ năm nay mới đưa ra thị trường. Giá bán trên dưới 200.000 đồng/giò.

Hiện nay đã khá nhiều người đi mua sắm đào, quất, hoa cho cơ quan, đơn vị chơi Tết sớm. Nhu cầu của người dân mua sắm tập trung vào hoa lan, đào, quất.

Anh Huỳnh Tấn Phong (quận Nam Từ Liêm), chia sẻ: "Giá hoa, cây cảnh Tết năm nay không đắt hơn mọi năm. Ví dụ, đào cành dáng huyền loại to năm nay cũng chỉ ở mức trên 1 triệu đồng/cành. Quất cũng tùy loại, cây to, chậu đẹp cũng vài triệu/cây. Tôi nghĩ giá cả các loại cây phù hợp với nhiều đối tượng mua".

Đào dáng huyền Nhật Tân được khá nhiều người lựa chọn tìm mua.

Theo ghi nhận của phóng viên, các loại hoa phong lan, quất, đào cơ bản giữ giá so với năm trước. Quất Tứ Liên thế bon sai trong chậu to có giá khoảng 4 - 5 triệu đồng/cây. Đào thế gốc to có giá từ vài triệu đến vài chục triệu tùy theo thế cây, gốc cây được nuôi dưỡng lâu giá sẽ đắt hơn gốc cây non. Lan hồ điệp cũng tùy theo các loại chậu to nhỏ khác nhau. Chỉ có một số loại hoa chi phí đầu vào cao sẽ tăng giá khoảng 15 - 20%.

Lan được kết vào nhiều loại chậu khác nhau, nhằm tạo thêm lựa chọn cho khách hàng.

Tính đến thời điểm này, các quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội đã tổ chức chợ hoa Xuân phục vụ người dân mua sắm trong dịp Tết.

Theo UBND TP Hà Nội, nhằm phục vụ người dân mua sắm trong dịp Tết, năm nay toàn TP tổ chức 91 điểm bán hoa Tết. Trong đó, quận Hà Đông tổ chức 9 điểm bán hoa, cây cảnh, tập trung ở một số tuyến đường thuộc phường Mộ Lao, Vạn Phúc, Nguyễn Trãi.

Tối nay 6/1, quận Hoàn Kiếm sẽ khai mạc Chợ hoa Xuân Quý Mão 2023 tại 3 tuyến phố là Hàng Lược, Hàng Cót, Phùng Hưng. Quận Tây Hồ 10 điểm, Cầu Giấy 11 điểm, Bắc Từ Liêm 9 điểm. Các quận huyện còn lại chủ yếu tổ chức từ 1 - 5 điểm bán hoa, cây cảnh Tết. Chợ hoa Xuân phục vụ người tiêu dùng đến tối ngày 21/1/2023 (tức 30 tháng Chạp).

Thời Nguyễn

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-hoa-cay-canh-len-pho-phuc-vu-tet-nguyen-dan-quy-mao.html