Hà Nội hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần 3 đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra

Tính đến 22/4, hội nghị hiệp thương lần thứ ba trong quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hoàn tất, bảo đảm tiến độ, kế hoạch.

Các đại biểu biểu quyết tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội. (Ảnh: NK)

Đối với bầu cử ĐBQH khóa XV, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã lựa chọn 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV, trong đó có 3 người tự ứng cử.

Về trình độ: Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ gồm 15 người (41,67%); thạc sĩ 12 người (33,33%); đại học 9 người (25%). Về cơ cấu, nữ có 15 người (41,67%); tái cử 10 người (27,78%); tuổi trẻ 7 người (19,44%); người ngoài Đảng 3 người (8,33%).

Đối với bầu cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lựa chọn danh sách 160 người có tín nhiệm 100% đưa vào danh sách, trong đó có 1 người tự ứng cử. Về trình độ, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ 27 người (16,87%); thạc sĩ 81 người (50,62%); đại học, cao đẳng 49 người (30,62%).

Về cơ cấu, nữ có 62 người (38,75%); tái cử 53 người (33,13%); dân tộc 4 người (2,5%); tôn giáo 4 người (2,5%); tuổi trẻ 33 người (20,33%); người ngoài Đảng 23 người (14,38%).

Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, theo tổng hợp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện đã lập danh sách 1.746 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện (trong đó 2 người tự ứng cử tại huyện Thanh Trì và Mỹ Đức). Về cơ cấu, nữ chiếm 46,22%; tái cử chiếm 29,9%; dân tộc chiếm 1,6%; người ngoài Đảng chiếm 17,7%.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã đã lập danh sách 18.286 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, trong đó có 32 người tự ứng cử. Về cơ cấu, nữ chiếm 39,39%; tái cử chiếm 36,62%; dân tộc chiếm 1,93%; tuổi trẻ chiếm 33,17%, người ngoài Đảng chiếm 33,56%.

Hiện nay, các địa phương đang tập trung tổ chức những hoạt động sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội) Bùi Huyền Mai, thời gian tới, Tiểu ban sẽ tiếp tục đôn đốc các thành viên, các đơn vị liên quan và hệ thống tuyên giáo các cấp thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện tuyên truyền, cổ động với quy mô tăng dần; thường xuyên giao ban, tập huấn về thông tin, tuyên truyền và nghiệp vụ công tác bầu cử đến đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở. Cùng với tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ chỉ đạo ngành Tuyên giáo Thủ đô thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân, kịp thời tham mưu, đề xuất các phương án giải quyết những vấn đề nảy sinh tại cơ sở./.

Nam Khánh

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/ha-noi-hoan-thanh-hoi-nghi-hiep-thuong-lan-3-dam-bao-tien-do-ke-hoach-de-ra-578991.html