Hà Nội: Học sinh cấp 3 chấn thương sọ não vì bị đánh hội đồng ngay trước cửa nhà

Nhận được điện thoại lúc nửa đêm, nam sinh vừa ra khỏi cửa nhà thì bị một nhóm người lao vào hành hung dẫn đến chấn thương nghiêm trọng.

Nạn nhân bị thương nghiêm trọng vì bị tấn công hội đồng (ảnh: Tiền Phong).

Nạn nhân bị thương nghiêm trọng vì bị tấn công hội đồng (ảnh: Tiền Phong).

Ngày 15/1, trao đổi với báo Lao Động, lãnh đạo Công an phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án một nam sinh cấp 3 bị nhóm người lạ hành hung ngay trước cổng nhà.

ght: 400;">Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 6/1. Vào thời điểm này, cháu Hồng Quốc A. (SN 2002, trú phường Ngọc Thụy) đi ra khỏi nhà thì bị một nhóm người lạ lao vào đánh tới tấp vào đầu, mặt. Toàn bộ sự việc được ghi lại qua camera an ninh của gia đình hàng xóm.

Theo Tiền Phong, trong đơn trình báo của mẹ nạn nhân là bà Phạm Thanh T. cho hay, sau khi nhận cuộc điện thoại lúc nửa đêm, cháu A. mở cổng đi ra ngoài. Ngay sau đó, gia đình nghe tin dữ, chạy ra thì thấy cháu A. nằm trên vũng máu trong tình trạng nhiều vết bầm tím trên khu vực mặt và đầu bị thương. Gia đình sau đó đã đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo báo Kinh tế và đô thị, nạn nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, tụ máu não, vỡ hàm, mũi. Cháu A. đã được phẫu thuật mổ não và hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Phía gia đình chưa rõ nguyên nhân vì sao cháu A. bị hành hung dã man đến vậy.

Được biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã triệu tập một số đối tượng nghi vấn để điều tra, làm rõ vụ việc.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-noi-hoc-sinh-cap-3-chan-thuong-so-nao-vi-bi-danh-hoi-dong-ngay-truoc-cua-nha-a418605.html