Hà Nội: Hỗn chiến chỉ dừng khi nạn nhân ngã gục

Cuộc hỗn chiến chỉ dừng lại khi một thanh niên nằm bất động trên mặt đường vì những nhát chém...

Ngày 17/11, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị hại trong một vụ án giết người.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Lê Văn Tuấn (SN 1998), Trần Hồng Quân (SN 1987) và Lê Ngọc Quy (SN 1993, đều trú tại thôn Văn Quán, xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội).

Theo bản án sơ thẩm, đầu tháng 11/2014, Lê Ngọc Quy xảy ra va chạm giao thông với anh Lê Viết Hảo (SN 1996). Vì chuyện này, hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi hẹn gặp nhau để giải quyết.

Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo tại tòa.

Tối ngày 11/12/2014, Hảo rủ nhóm bạn, trong đó có anh Nguyễn Văn Thật (SN 1995, ở huyện Mê Linh, Hà Nội) đến tìm Quy để nói chuyện. Quy cũng rủ thêm nhóm thanh niên, trong đó có Tuấn, Quân đến điểm hẹn.

Tại điểm hẹn, hai bên đã hỗn chiến khiến anh Nguyễn Văn Thật tử vong vì nhiều nhát chém bằng dao bầu bởi Lê Văn Tuấn.

Cuộc hỗn chiến chỉ dừng lại khi anh Thật nằm bất động trên mặt đường. Sau khi gây án xong, nhóm của Quy bỏ chạy khỏi hiện trường và vứt bỏ hung khí. Ngay hôm sau, cả 3 đối tượng lần lượt bị bắt.

Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX cấp sơ thẩm đã xử phạt Lê Văn Tuấn 17 năm tù, Trần Hồng Quân 20 năm tù và Lê Ngọc Quy 13 năm tù vì tội giết người.

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Quân đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phía gia đình bị hại cũng kháng cáo đòi tăng hình phạt dành cho bị cáo và đề nghị tìm ra hung thủ chính giết chết anh Thật.

Gia đình bị hại cho rằng, trên người anh Thật có 3 nhát đâm, nhưng theo lời khai của Tuấn, anh ta chỉ đâm nạn nhân 2 nhát.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo Quân kháng cáo xin giảm hình phạt, nhưng không đưa ra được tình tiết gì đặc biệt để làm căn cứ xin giảm nhẹ tội.

Phía gia đình bị hại cũng không đưa ra được tình tiết đặc biệt để HĐXX cấp phúc thẩm có thể chấp nhận kháng cáo.

Cho rằng, hành vi phạm tôi của các bị cáo đã được HĐXX cấp sơ thẩm xử phạt mức án và tội danh nêu trên là phù hợp, có căn cứ nên HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của cả bị cáo và gia đình bị hại.

T.Nhung

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/ha-noi-hon-chien-chi-dung-khi-nan-nhan-nga-guc-411590.html