Hà Nội: Hồng đỏ 'gấp đôi', hoa tươi tăng nhẹ trước ngày Valentine 14/2

Cận kề ngày Lễ Tình nhân Valentine 14/2, thị trường hoa tươi tại các cửa tiệm Hà Nội bắt đầu nhộn nhịp. Ngoại trừ hoa hồng đỏ tăng gấp đôi, giá các loại hoa khác tăng nhẹ từ 10-20% so với ngày thường.

Ngoại trừ hoa hồng 'gấp đôi,' giá hoa tươi trong dịp Valentine năm nay tăng nhẹ từ 10-20% so với ngày thường. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Ngoại trừ hoa hồng 'gấp đôi,' giá hoa tươi trong dịp Valentine năm nay tăng nhẹ từ 10-20% so với ngày thường. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Trước thềm dịp Lễ Tình nhân Valentine 14/2, những món quà tặng trao gửi yêu thương đã ngập tràn khắp các cửa tiệm trên những con phố tại Hà Nội. Trong đó, hoa tươi là một trong những mặt hàng được nhiều người lựa chọn nhất cho ngày lễ này.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus trong sáng ngày 13/2, tại những cửa hàng hoa dọc các tuyến phố Hà Nội như Trần Xuân Soạn, Ngô Thì Nhậm, Lương Định Của, Cầu Giấy..., lượng khách mua hàng trực tiếp vẫn chưa đông. Tuy nhiên theo các tiểu thương, lượng đơn đặt hàng trực tuyến lại tăng cao so với những năm trước đó.

"Cửa hàng tôi chủ yếu bán hoa trực tiếp, tuy nhiên tính đến thời điểm này, lượng khách đến mua hoa tươi lại đang ít hơn so với mọi năm. Ngược lại, các đơn đặt hàng trên website lại tăng mạnh, chủ yếu là đơn từ các công ty, doanh nghiệp... Về phân khúc giá phổ biến, các bó/lẵng hoa trong tầm giá khoảng 500.000 đồng được nhiều người lựa chọn nhất," chị Hoàng Lan, chủ cửa hàng Hoa Phố số 65 Trần Xuân Soạn (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ.

Ghi nhận tại các cửa hàng, các sản phẩm hoa tươi trong dịp Lễ Tình nhân năm nay khá phong phú về chủng loại, gồm hoa trong nước và nhập khẩu. Ngoại trừ hoa hồng đỏ tăng gấp đôi từ 3.000 đồng/bông lên khoảng 7.000 đồng/bông, các loại hoa khác trong ngày 13/2 ghi nhận mức tăng nhẹ từ 10-20% so với tháng trước.

Cụ thể, giá hoa hồng Đà Lạt dao động từ 20.000 đến 30.000 đồng/bông; hoa hồng các màu tăng lên khoảng 6.000 đồng/bông; cúc lưới có giá 4.000 đồng/bông, hoa lan từ 300.000 đến 400.000 đồng/giỏ; hoa hướng dương giá khoảng 200.000 đồng/chục bông; hoa thanh liễu khoảng 100.000 đồng/bó; hoa ly các loại dao động từ 250.000 đến 300.000 đồng/chục bông; hoa địa lan từ 110.000 đến 150.000 đồng/5-10 bông...

"So với cùng kỳ (trước Valentine một ngày) năm ngoái thì giá hoa tươi năm nay đang ở mức ổn định. Tuy nhiên, giá hoa có thể tăng mạnh gấp 2-3 lần vào đúng ngày kỷ niệm Lễ Tình nhân," chị Lan cho biết thêm.

Bên cạnh đó, các loại hoa hồng ngoại như hoa hồng Ecuador, hoa hồng Colombia hay hoa tulip Hà Lan... cũng được nhiều khách hàng đặt mua: "Các loại hoa ngoại có màu sắc tươi sáng và hình dáng bắt mắt, giá dao động từ 100.000 đến 200.000 đồng/bông và là mặt hàng hoa tươi cao cấp trong dịp Lễ Tình nhân 14/2," chị Hồng An, chủ cửa hàng Điện hoa Việt Pháp, số 29 ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết.

Không chỉ chú trọng đến chất lượng hoa, các cửa tiệm cũng quan tâm đến thiết kế và mẫu mã của các lẵng hoa tươi. Bên cạnh các loại lẵng bằng gỗ quen thuộc, nhiều cửa hàng sử dụng các hộp bìa carton hoặc túi giấy, hộp giấy hình lá thư, giỏ quà... để các sản phẩm quà tặng hoa tươi trong dịp Lễ Tình nhân 14/2 năm nay thêm phong phú và đa dạng./.

Việt Anh (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-hong-do-gap-doi-hoa-tuoi-tang-nhe-truoc-ngay-valentine-142/845664.vnp