Hà Nội hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong 50 năm qua

Số liệu thống kê cho thấy, từ năm 1971 đến nay, chưa khi nào lượng mưa vào tháng 3 tại Hà Nội lớn như trong ngày 3/3 vừa qua.

Do ảnh hưởng của không khí khí lạnh, từ tối 2/3 đến ngày 3/3/2020,tại Hà Nội đã xảy ra dông lốc, sét và mưa lớn. Lượng mưa đo được ngày 3/3 trung bình lên tới 40 - 60mm/1h. Đây là lượng mưa lớn nhất vào tháng 3 tại Hà Nội trong khoảng 50 năm qua, kể từ năm 1971 đến nay.

Mưa to gió lớn đã khiến nhiều tuyến đường của Hà Nội bị ngập sâu. Bên cạnh đó, một số cây xanh đã bị gãy đổ khiến ít nhất 1 ô tô dừng ven đường tại phường Định Công, quận Hoàng Mai bị đè bẹp.

 Ô tô bị cây xanh gãy đổ đè bẹp tại quận Hoàng Mai. Ảnh: Đức Phước.

Ô tô bị cây xanh gãy đổ đè bẹp tại quận Hoàng Mai. Ảnh: Đức Phước.

Cùng với Hà Nội, tại 7 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc (Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng và Sơn La) trong 2 ngày qua cũng đã xảy ra dông, lốc, sét và mưa đá. Tại bản Mong, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã xảy ra một trận lũ quét cục bộ.

So với báo cáo nhanh vào tối 3/3, đến sáng nay, thiệt hại do mưa đá, dông lốc đã tăng đáng kể. Theo đó, đã có thêm khoảng 700 nhà dân bị sập đổ, hư hỏng, tốc mái; 5 công trình văn hóa, hàng chục cột điện bị tổn hại…

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng lớn với hàng trăm héc-ta lúa, hoa màu, cây trồng lâu năm, cây ăn quả, rừng thông, keo bị thiệt hại; hàng chục con gia súc, gia cầm của bà con nông dân bị chết, cuốn trôi chỉ sau một đêm mưa to gió lớn tiếp diễn...

Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài cho biết, rút kinh nghiệm những đợt mưa đá xảy ra gần đây, đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến về mưa lớn, dông, lốc, sét và mưa đá để thông tin kịp thời đến người dân và các cấp chính quyền chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp. Bên cạnh đó, tổ chức trực ban nghiêm túc, tiếp tục thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại và báo cáo về Ban Chỉ đạo kịp thời.

Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-hung-chiu-luong-mua-lon-nhat-trong-50-nam-qua-376691.html