Hà Nội: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2017

Ngày 9/11, UBND TP. Hà Nội tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 2017 (Ngày Pháp luật Việt Nam) và tổng kết, trao giải Cuộc thi 'Tìm hiểu Bộ luật Dân sự 2015' trên địa bàn TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao giấy chứng nhận cho các tổ chức, các nhân đạt giải trong cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự 2015”. Ảnh: Diệu Anh

Chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 được xác định là “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”. Đây là năm thứ 5 Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn TP. Năm nay, hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật kéo dài từ ngày 1/10-30/11, trong đó tuần cao điểm tập trung từ ngày 6-11/11.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017, TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch và triển khai đến các sở, ban, ngành, các đoàn thể trên địa bàn TP, UBND các quận, huyện, thị xã.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, quá trình thực hiện, hầu hết các đơn vị đều ban hành kế hoạch và chủ động tổ chức Ngày Pháp luật với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, gắn với hoạt động chuyên môn cũng như chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị.

Trong đó, các đơn vị đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội. Việc rà soát quy định pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, tín dụng cũng được đặc biệt chú trọng, ông Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.

Để Ngày Pháp luật Việt Nam thực sự đi vào cuộc sống, trở thành các hoạt động thường xuyên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tiếp tục phát huy kết quả đạt được; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tuân thủ, phổ biến pháp luật.

Cũng nhân dịp này, UBND TP Hà Nội đã tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015”. Ban Tổ chức cuộc thi đã lựa chọn và quyết định trao 55 giải cá nhân và 15 giải tập thể (đây là số giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay được trao trong một cuộc thi) nhằm động viên, khuyến khích những người dự thi.

Được phát động từ tháng 5/2017, cuộc thi được tổ chức với mục tiêu tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015, giúp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của Bộ luật.

PV

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/ha-noi-huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam-2017-7310.html