Hà Nội: Kết nối nguồn lực quy mô xứng tầm cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

Chủ thể không thể thiếu trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là các nhà đầu tư, nhưng đến nay, Hà Nội chưa có các quỹ đầu tư mạo hiểm, chưa có trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, dẫn đến việc kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo rời rạc . Các chuyên gia cho rằng, Hà Nội cần đẩy mạnh hơn nữa kết nối với các nguồn lực trong và ngoài nước; Tăng cường sự kiện kết nối có quy mô và xứng tầm hơn ...

Thực hiện mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn của cả nước, ngày 9-9-2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành “Đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025”.

Trong giai đoạn 2019-2022, đã có 72 doanh nghiệp của Thủ đô được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Trong số này, có 29 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (chiếm tỷ lệ 40%) hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Sở Khoa học và Công nghệ cũng tổ chức nhiều hoạt động, như: Hỗ trợ tổ chức các cuộc thi và thành lập giải thưởng về ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo; tổ chức ngày hội khởi nghiệp Thủ đô, phối hợp tổ chức ngày hội khởi nghiệp quốc gia; hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp tham gia gian hàng tại ngày hội khởi nghiệp...

“Nhờ cơ chế, chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngày càng được hoàn thiện, đã phần nào có những tác động tích cực đến việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, giúp Hà Nội tiếp tục duy trì là một trong hai địa phương đi đầu cả nước về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ”, bà Lê Thanh Hiếu cho biết.

Một vườn ươm khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thủ đô

Một vườn ươm khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thủ đô

Đẩy mạnh kết nối nguồn lực

Mặc dù Hà Nội đã có nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, song theo đánh giá của Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Quốc Hà, nhu cầu về liên kết các chủ thể hệ sinh thái vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ. Thông tin về hệ sinh thái còn thiếu và phân tán, chưa có nguồn lực để triển khai thống kê, khảo sát về thực trạng các thành phần cũng như liên kết của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Đặc biệt, chưa có phương thức, công cụ hỗ trợ thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, khai thác và cung cấp dữ liệu có ích tới các thành phần của hệ sinh thái, khiến nhà đầu tư chưa tìm được doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, còn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo chưa hiểu rõ các chính sách và đầu mối hỗ trợ chính sách.

Chủ thể không thể thiếu trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là các nhà đầu tư, nhưng đến nay, Hà Nội chưa có các quỹ đầu tư mạo hiểm, chưa có trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, dẫn đến việc kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo rời rạc, tự phát. Trong khi đó, công tác hỗ trợ và các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo còn diễn ra đơn lẻ, tính liên thông, liên kết chưa cao; hoạt động liên kết của các cá nhân khởi nghiệp chưa chặt chẽ, chưa có nhiều thành viên tham gia để tạo thành các nhóm, mạng lưới hoạt động chuyên nghiệp...

Giám đốc ươm tạo BK-Holdings (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) Phạm Tuấn Hiệp cho rằng, Hà Nội cần đẩy mạnh hơn nữa kết nối với các nguồn lực trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, cần có thêm sáng kiến, tổ chức hoạt động, sự kiện kết nối có quy mô và xứng tầm hơn; tăng cường kết nối với các tập đoàn kinh tế lớn, các trường đại học, học viện - tâm điểm của mô hình sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để cung cấp nguồn nhân lực, ý tưởng đổi mới sáng tạo.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và phát huy hiệu quả của đề án, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng kế hoạch cụ thể để tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án trong giai đoạn 2022-2025. Cập nhật toàn bộ cơ sở dữ liệu về mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo để kết nối các thành phần trong hệ sinh thái; thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân phát triển khởi nghiệp sáng tạo có hiệu quả.

P.V

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-noi-ket-noi-nguon-luc-quy-mo-xung-tam-cho-he-sinh-thai-khoi-nghiep-sang-tao-post1498625.tpo