Hà Nội: Khách đến bến xe thưa thớt trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023

Trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2023, lượng khách đổ về các bến xe ở Hà Nội không đông như mọi năm. Người dân đi lại được thuận tiện nhanh chóng.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023 diễn ra trong 3 ngày, từ 31/12/2022 đến hết ngày 2/1/2023. Có thể do kỳ nghỉ Tết Dương lịch cách kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán ít ngày nên lượng khách đổ về các bến xe không đông.

Ghi nhận tại các bến xe trong chiều ngày làm việc cuối cùng của năm 2022 (30/12), lượng hành khách đổ về không đông như mọi năm. Các nhà xe không xảy ra tình trạng quá tải, đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân.

Ghi nhận tại các bến xe ngày làm việc cuối cùng của năm 2022, lượng hành khách đổ về không đông đúc như mọi năm.

Ghi nhận tại các bến xe ngày làm việc cuối cùng của năm 2022, lượng hành khách đổ về không đông đúc như mọi năm.

Anh Dương Công Đạt, trú tại Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Vì sợ xe khách đông nên tôi ra bến từ sớm. Tuy nhiên, lượng người đến bến không nhiều như mọi năm, ra là có xe về quê ngay”.

Chị Lê Thúy Hằng, quê ở Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình chia sẻ: “Do cuối năm hết việc nên tôi về quê nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán luôn. Năm nay tôi không phải đặt xe từ trước cũng không phải chờ quá lâu do người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch ít hơn mọi năm”.

Hành khách đến bến xe Giáp Bát không khác mấy so với ngày thường.

Giám đốc bến xe Giáp Bát Nguyễn Hoàng Tùng cho biết, kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay người lao động được nghỉ 3 ngày, tuy nhiên gần với Tết Nguyên đán, do đó lượng khách qua bến xe không đông hơn quá nhiều so với những ngày cuối tuần, chỉ tăng khoảng 10%. Dự kiến trong ngày 30/12 sẽ có 700 xe xuất bến và khoảng 6.000 khách đến bến để về quê. Tuy nhiên, bến xe đã sớm xây dựng kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

“Tuy khách có qua bến không đông như mọi năm nhưng để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của Nhân dân, bến xe đã tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống cháy nổ, bố trí nhân lực điều tiết, giải quyết dứt điểm tình trạng phương tiện dừng đỗ trên đường xe xuất bến và cổng bến. Chúng tôi kiên quyết không để phương tiện chạy lòng vòng trong sân để đón khách, không để tình trạng phương tiện không có hợp đồng, bị đình chỉ, không đủ điều kiện vào bến đón, trả khách” - ông Nguyễn Hoàng Tùng thông tin.

Anh Lê Minh Hùng, chủ xe khách chạy tuyến Hà Nội - Nam Định cho biết: "Mọi năm, hành khách đặt kín chỗ từ nhiều hôm trước, nhưng năm nay xuất bến còn thừa ghế ngồi. Dự báo đợt Tết Nguyên đán sắp tới khách sẽ đông. Nhà xe năm nay chuẩn bị 6 xe phục vụ trong dịp Tết Dương lịch nhưng chỉ hoạt động khoảng 60% công suất".

Bến xe Mỹ Đình không quá đông khách trong chiều 30/12

Nhiều nhà xe đường dài rơi vào tình trạng ế khách.

Tại Bến xe Nước Ngầm, tình trạng vắng khách cũng diễn ra trong ngày 30/12.

Nhiều người dân về quê nghỉ luôn Tết Nguyên đán.

Hàng dài xe xếp hàng chờ khách.

Hành khách không phải chờ xe quá lâu.

Khu vực trung chuyển xe buýt tại Bến xe Giáp Bát cũng không quá đông đúc.

Hành khách lác đác đến bến xe về quê.

Phạm Công

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-khach-den-ben-xe-thua-thot-truoc-ky-nghi-tet-duong-lich-2023.html