Hà Nội: Khai khống hàng ngàn kg giống lúa lai để trục lợi

KTNT- Lợi dụng chính sách hỗ trợ 50% kinh phí giống lúa lai, lúa thơm vụ xuân năm 2014 của huyện Mỹ Đức, hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Đại Nghĩa, ở thị trấn Đại Nghĩa (Mỹ Đức - Hà Nội) đã khai khống 1.500 kg giống lúa lai Syn 6 để trục lợi. Vậy, ở huyện Mỹ Đức còn bao nhiêu thôn, xóm, xã đang diễn ra tình trạng này, bao nhiêu tấn lúa giống bị khai khống? Để có câu trả lời chính xác TP. Hà Nội cần chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.Vụ chiêm xuân trên địa bàn huyện Mỹ Đức không có gì để nói nếu mới đây người dân ở thôn Thọ Sơn, thị trấn Đại Nghĩa không phát hiện ra sự việc động trời. Thôn Thọ Sơn có 3 đội thì người dân cả 3 đội đều bị HTX NN Đại Nghĩa lập danh sách khống, mạo chữ ký của hơn 100 người để lấy số lúa được hỗ trợ đem bán ra bên ngoài trục lợi.

Phòng Kinh tế yêu cầu HTX NN Đại Nghĩa nộp trả 100%
tiền lúa giống HTX này đã nhận của phòng.

Sau khi có phản ánh của người dân Phòng Kinh tế huyện Mỹ Đức đã vào cuộc xác minh. Ngày 29/4/2014, Phòng có văn bản gửi UBND thị trấn Đại Nghĩa; Ban quản trị HTX Đại Nghĩa và yêu cầu Ban quản trị HTX Nông nghiệp Đại Nghĩa nộp trả 100% tiền giống đã nhận của Phòng Kinh tế. Cụ thể: thu 100% tiền giống Syn 6; số lượng mà Phòng Kinh tế giao cho HTX là 1.500 kg, đơn giá 106.000 đồng số tiền phải trả là 159.000.000 đồng; số tiền đã nộp là 79.500.000 đồng, số tiền phải nộp là 79.500.000 đồng. Đề nghị UBND thị trấn Đại Nghĩa đôn đốc, chỉ đạo HTX Nông nghiệp Đại Nghĩa thực hiện các nội dung trên xong trước ngày 5/5/2014.

Theo người dân chịu trách nhiệm trước hết là HTX NN Đại Nghĩa và Phòng Kinh tế huyện Mỹ Đức. Bởi, danh sách các hộ đăng ký, danh sách nhận lúa giống…đều thông qua HTX. Nếu 3 đội trưởng ở thôn Thọ Sơn có muốn khai khống để trục lợi cũng không thể qua mặt được HTX. Và Phòng Kinh tế là đơn vị trực tiếp đi nghiệm thu diện tích lúa đã gieo cấy nhưng không phát hiện được HTX khai khống mà chỉ khi người dân phản ánh sự việc mới vỡ lỡ.

Bà Thúy Trưởng phòng Kinh tế cho biết bà rất bất ngờ về việc
HTX khai không tới 1.500kg lúa.

Tuy nhiên, trong biên bản làm việc giữa Phòng Kinh tế với UBND thị trấn, HTX NN Đại Nghĩa thì mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu 3 đội tưởng thôn Thọ Sơn còn Ban quản trị HTX và Phòng Kinh tế thì “không động tới”. Người dân cho rằng trong sự việc có sự dung túng, bao che cho sai phạm vì 3 đội trưởng chỉ là người thực hiện, không thể tự làm mà phải làm theo chỉ đạo.

Để làm rõ vấn đề trên, phóng viên Kinh tế nông thôn đã đến HTX NN Đại Nghĩa liên hệ làm việc nhưng ông Lê Ngọc Thạch, Chủ nhiệm HTX lại bất hợp tác với báo chí. Còn ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: “Ngay sau khi có văn bản của Phòng Kinh tế chúng tôi đã vào cuộc vận động, đôn đốc HTX nộp hết số tiền mà Phòng Kinh tế yêu cầu. Nếu nộp hết số tiền trên thị trấn sẽ xin xử lý nội bộ. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 26,5 triệu đồng chưa nộp. Mới đây hồ sơ vụ việc đã chuyển sang cơ quan Công an huyện thụ lý”.

Được biết, việc hỗ trợ nông dân 50% kinh phí mua giống lúa lai được huyện Mỹ Đức thực hiện từ năm 2011. Đối với xã có tổng diện tích gieo cấy dưới 200 ha phải cấy gọn vùng từ 30 ha và diện tích trên 200 ha phải cấy gọn vùng 50 ha thì mới được hỗ trợ. Mức hỗ trợ từ 0,8 -1kg/sào. Vụ chiêm xuân 2014 số tiền Mỹ Đức hỗ trợ mua giống lúa lai cho người dân lên tới hơn 3 tỷ đồng, với gần 100 tấn lúa.

Biên bản làm việc cho thấy việc khai khống 1.500 kg lúa giống
đổ lỗi hết cho 3 đội trưởng 3 đội thôn Thọ Sơn, còn HTX và
Phòng Kinh tế thì chẳng thấy trách nhiệm ở đâu?.

Theo bà Lê Thị Kim Thúy, Trưởng phòng Kinh tế huyện Mỹ Đức, việc HTX NN Đại Nghĩa khai khống một số lượng lớn lúa giống làm bà rất bất ngờ. Theo bà Thúy những năm trước đây diện tích cấy lúa lai năng xuất cao ở thôn Thọ Sơn rất thấp nhưng năm nay lại tăng một cách đột biến. Thời gian tới phòng sẽ kiến nghị với UBND huyện kiểm tra trên diện rộng của huyện. Để xảy ra vụ việc cũng có phần trách nhiệm của Phòng.

Trao đổi về việc Phòng kinh tế trực tiếp đi nghiệm thu nhưng không phát hiện ra tình trạng khai khống giống lúa, bà Thúy cho biết, khi đi nghiệm thu bà không trực tiếp đi. Khi xuống cơ sở anh em còn trẻ nên không có kinh nghiệm nên mới không phát hiện ra. Trong lời khai của 3 đội trưởng cả 3 đội khai ông Hải nhân viên bảo vệ thực vật xã Đốc Tín nhờ mua với chênh lệch 2.000 đồng/kg. Tôi điện hỏi ông Hải thì ông này chối không nhờ mua.

Chỉ ở thôn Thọ Sơn đã có tới 1.500 kg lúa giống bị khai khống để trục lợi. Vụ việc vỡ lở nhưng HTX và các cơ quan chức năng không bị xử lý ngược lại mọi tội lỗi lại đẩy hết lên đầu 3 đội trưởng. Điều mà dư luận thắc mắc là ở huyện Mỹ Đức còn bao nhiêu xã đang diễn ra tình trạng khai khống lúa giống để chuộc lợi?

Để có câu trả lời chính xác UBND TP Hà Nội cần chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Báo Kinh tế nông thôn

tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc./.

Hoàng Văn

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/ha-noi-khai-khong-hang-ngan-kg-giong-lua-lai-de-truc-loi-post14860.html