Hà Nội khai mạc Giải vô địch vật truyền thống

Ngày 15/2 (tức 11 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại sới vật xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ (Hà Nội), Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội và huyện Phúc Thọ tổ chức khai mạc Giải vô địch vật truyền thống mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

Ông Trần Mạnh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ cho biết: Môn vật là một môn thể thao truyền thống có từ lâu đời, đã đi sâu vào đời sống tinh thần thượng võ của các tầng lớp nhân dân. Trong những năm qua, môn vật đóng góp nhiều huy chương cho thành tích thể thao của thành phố Hà Nội và quốc gia.

Ông Trần Mạnh Hải phát biểu khai mạc giải vật huyện Phúc Thọ.

Giải vật năm nay có sự tham gia của hơn 100 vận động viên (VĐV) đến từ 10 đoàn: Quốc Oai, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Phú Xuyên, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm, Sơn Tây, Thạch Thất. Các VĐV sẽ tham gia 2 nội dung: Vật dân tộc và vật tự do (nam - nữ).

Ở nội dung vật dân tộc và vật tự do nam, các VĐV thi đấu 10 hạng cân: 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 73, 76 đến 100 kg. Nội dung vật tự do nữ thi đấu ở 10 hạng cân: 45, 48, 50, 53, 57, 60, 63, 66, 70, 75 đến 100 kg.

Các VĐV thi đấu tranh tài.

Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết: Thông qua việc tổ chức giải đấu để đánh giá và tuyển chọn những VĐV xuất sắc bổ sung vào đội tuyển vật của thành phố, tập huấn và thi đấu các giải quốc gia và quốc tế.

Giải đấu được duy trì hàng năm nhằm giữ gìn và phát triển môn thể thao truyền thống, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, đẩy mạnh cuộc vận động rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; nâng cao chất lượng phong trào thể thao tại cơ sở; cổ vũ, động viên tinh thần cho nhân dân trong những ngày đầu xuân.

Giải diễn ra đến hết ngày 19/2 (tức rằm tháng Giêng âm lịch).

Tin và ảnh: Vân Anh

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/ha-noi-khai-mac-giai-vo-dich-vat-truyen-thong-20190215150546880.htm