Hà Nội: Khẩn trương gieo cấy lúa Xuân

Thời điểm này, nông dân Hà Nội đã bắt tay vào sản xuất vụ Xuân. Ai nấy đều tất bật xuống đồng lấy nước, làm đất, gieo cấy lúa và kỳ vọng vào một vụ mùa thắng lợi.

Hối hả xuống đồng

Những ngày này, ngay khi ruộng đồng có nước, bà con nông dân các địa phương của Hà Nội đã tích cực xuống đồng làm đất, đổ ải và cấy lúa Xuân. Ghi nhận tại xứ đồng thuộc xã Đốc Tín (huyện Mỹ Đức) trong ngày 7/2, không khí lao động hết sức tấp nập, khẩn trương.

Nông dân xã Đốc Tín (huyện Mỹ Đức) cấy lúa Xuân. Ảnh: Ánh Ngọc

Nông dân xã Đốc Tín (huyện Mỹ Đức) cấy lúa Xuân. Ảnh: Ánh Ngọc

Nhanh tay cấy những mảnh mạ xanh non, bà Lê Thị Lý, ở xã Đốc Tín chia sẻ: “Mặc dù thời tiết mưa rét kéo dài nhưng do che phủ nilon và chăm sóc đúng kỹ thuật nên mạ sinh trưởng, phát triển tốt. Vụ này gia đình tôi cấy hơn 1 mẫu ruộng với 100% giống lúa J02. Với 4 nhân công tích cực nhổ mạ, cấy lúa, dự kiến trong 3 ngày là xong”.

Thời điểm này, trên các xứ đồng của huyện Quốc Oai không khí sản xuất cũng hối hả, người làm đất, người nhổ mạ, cấy lúa đảm đúng lịch thời vụ. Từ sáng sớm, những chiếc máy gieo sạ đã làm việc hết công suất cánh đồng mẫu lớn 50ha của xã Tân Hòa.

Gieo sạ lúa bằng máy tại xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai. Ảnh: Ánh Ngọc

Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Hòa Hoàng Văn Quỳ chia sẻ, ngay sau Tết, tận dụng thời tiết thuận lợi, từ ngày 2/2, Hợp tác xã đã triển khai đổ ải, gieo sạ bằng máy với giống lúa Nếp 87. Nhờ ứng dụng máy móc vào tất cả các khâu nên việc gieo cấy đảm bảo đúng tiến độ.

Trưởng Phòng Kinh tế huyện Quốc Oai Nguyễn Quang Thắm cho biết, vụ Xuân 2023, huyện Quốc Oai gieo cấy 4.300ha lúa, với cơ cấu 10% diện tích trà Xuân sớm và 90% diện tích trà chính vụ. Năm nay, huyện tiếp tục đưa các giống lúa chất lượng cao như: Bắc thơm số 7, TBR225, BC15, thiên ưu 8, J02, QR15… vào sản xuất.

Tính đến hết ngày 6/2, toàn huyện đã gieo cấy được hơn 950ha, đạt 22% kế hoạch. Trong đó, gồm hơn 400ha trà Xuân sớm ngoài đê để chạy lũ tiểu mãn, tập trung ở các xã Cấn Hữu, Tuyết Nghĩa, Nghĩa Hương, Đồng Quang.

Theo thống kê của Sở NN&PTNT, tính đến ngày 7/2, toàn TP đã gieo cấy được hơn 13.700ha lúa Xuân, đạt 17% kế hoạch. Một số huyện, thị xã có diện tích cấy lúa Xuân đạt cao là Sơn Tây, Phúc Thọ, Ba Vì, Phú Xuyên, Ứng Hòa... Theo kế hoạch, toàn TP sẽ hoàn thành gieo cấy lúa Xuân trong tháng 2/2022.

Bảo đảm khung thời vụ và nguồn nước tưới dưỡng

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương cho biết, để hỗ trợ sản xuất cho nông dân, Sở đã chỉ đạo đơn vị chức năng trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cán bộ khuyến nông, bảo vệ thực vật các địa phương hướng dẫn bà con thực hiện tốt biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc mạ như: Che phủ nilon đúng kỹ thuật, điều tiết nước, bón phân hợp lý, mật độ gieo… Cùng với đó, chủ động các phương án đối phó với thời tiết bất thuận có thể xảy ra như rét đậm, rét hại kéo dài.

Gieo cấy lúa bằng mạ khay, cấy máy tại huyện Ứng Hòa. Ảnh: Ánh Ngọc

Nhằm khuyến khích nông dân khẩn trương xuống đồng gieo cấy cũng như chăm sóc lúa Xuân, Sở NN&PTNT Hà Nội đã đề nghị các công ty thủy lợi và các địa phương vận hành tốt, cung cấp đầy đủ nước tưới dưỡng đảm bảo ngập chân mạ.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội Lưu Thị Hằng, Chi cục đã tham mưu với Sở NN&PTNT Hà Nội khuyến cáo bà con nông dân cần thực hiện gieo cấy các giống lúa theo đúng cơ cấu giống của TP; thực hiện gieo cấy lúa cùng trà trên cùng một xứ đồng để đạt năng suất, chất lượng cao. Đặc biệt là lưu ý các biện pháp để hạn chế ảnh hưởng của sâu bệnh hại (ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ...) đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây lúa.

Đối với những địa phương có diện tích lúa gieo cấy thuộc trà lúa sớm, nông dân cần thường xuyên thăm đồng ruộng, theo dõi, chăm sóc lúa Xuân để kịp thời xử lý những phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Ngô Tiến Hoàng cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của TP và Sở N&PTNT Hà Nội, địa phương đang tập trung vận động bà con nông dân khẩn trương làm đất, gieo cấy lúa. Tuyên truyền người dân tận dụng tối đa nguồn nước với phương châm “đưa nước đến đâu, làm đất gieo cấy đến đó”, tuyệt đối không để thất thoát, lãng phí nguồn nước gieo cấy vụ Xuân.

Cùng với huyện Ứng Hòa, các địa phương trên địa bàn Hà Nội cũng đang tích cực vận động nông dân hoàn thành gieo cấy vụ Xuân trong tháng 2/2022. Đồng thời, phổ biến, hướng dẫn bà con thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật chăm sóc để đảm bảo cho cây lúa bén dễ nhanh, sinh trưởng và phát triển tốt, giúp mang lại một vụ mùa bội thu.

Vụ Xuân 2023, Hà Nội gieo cấy diện tích 81.128ha lúa, cơ cấu giống chất lượng cao chiếm 62%. Thời vụ cấy lúa Xuân muộn tập trung từ ngày 4/2 - 28/2; gieo sạ tập trung từ ngày 10/2 - 20/2. Hà Nội đang tích cực mở rộng diện tích làm mạ khay, cấy máy và diện tích gieo cấy lúa cáp dụng hệ thống canh tác cải tiến SRI.

Phương Nga - Ánh Ngọc

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-khan-truong-gieo-cay-lua-xuan.html