Hà Nội khen thưởng các học sinh đạt huy chương kỳ thi IMSO 2018

Tối 4/10, đoàn thí sinh dự thi Olympic Toán học và Khoa học Quốc tế (IMSO) năm 2018 đã về đến Hà Nội.

Nhiều phụ huynh và các bạn học sinh đã có mặt tại Nhà ga quốc tế T2, sân bay Nội Bài để chào đón các thí sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức lễ đón và thực hiện khen thưởng cho các thí sinh của đoàn. IMSO là kỳ thi về toán học và khoa học thường niên dành cho học sinh 13 tuổi, được tổ chức luân phiên tại nhiều quốc gia trên thế giới. Năm 2018, kỳ thi có sự tham gia của 400 học sinh của 25 đội tuyển đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.

Kỳ thi IMSO 2018 do Trung Quốc đăng cai tổ chức tại Hàng Châu, từ ngày 28/9 đến ngày 4/10/2018. Năm nay là năm thứ 4, Việt Nam tham dự kỳ thi này. Đoàn dự thi có 23 thí sinh, trong đó có 20 thí sinh đến từ Hà Nội và 3 thí sinh đến từ TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng. Cả 23 học sinh của Việt Nam dự thi IMSO 2018 đều đạt huy chương, bao gồm 8 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng. Đặc biệt hơn, nhóm học sinh Hà Nội tham dự đều đạt giải cao với 7 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng.

Dù chuyến bay trở về muộn hơn so với dự kiến tới một giờ đồng hồ, nhưng phụ huynh, các bạn học sinh, thầy cô - tất cả đều nở nụ cười tươi, vẻ mặt hứng khởi chờ đợi cả đoàn.

Ngay khi tốp thí sinh đầu tiên bước ra từ cánh cửa sân bay, các em giương cao lá cờ Tổ quốc, lá cờ của kỳ thi IMSO cùng nụ cười chiến thắng.

Nghiêm Xuân Sơn - học sinh trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Hà Nội), một trong những thí sinh giành Huy chương Vàng môn Khoa học chụp ảnh củng gia đình mình. Chia sẻ với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Sơn cho biết, trước đó, em chỉ nghĩ làm thế nào để thi hết sức mình, hoàn toàn không kỳ vọng rằng bản thân sẽ đạt thành tích tại cuộc thi lần này. Việc đoạt Huy chương Vàng của bộ môn Khoa học hoàn toàn nằm ngoài tầm dự liệu của cả Sơn và gia đình.

Trong buổi lễ vinh danh thành tích của đội tuyển Việt Nam được tổ chức ngay tại sân bay, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, 23 thí sinh đã thực hiện một nhiệm vụ khó khăn nhưng rất tuyệt vời trên đấu trường quốc tế. Kỳ thi là dịp để thầy cô và chính các em tiếp tục học tập, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng sống và giao lưu văn hóa. ''Mong rằng, các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm ươm mầm tài năng toán và khoa học của con, em mình'' - Giám đốc Chử Xuân Dũng nói.

Nhóm học sinh Trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Ngôi Sao Hà Nội tại buổi lễ.

Chi Lê

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ngay-tro-ve-cua-23-thi-sinh-viet-nam-sau-thanh-cong-tai-imso-2018-326773.html