Hà Nội khen thưởng đột xuất 3 người dân tham gia bắt cướp

UBND TP Hà Nội vừa trao bằng khen và thưởng đột xuất cho 3 người dân vì đã dũng cảm đuổi bắt cướp trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn trao bằng khen cho 2 cá nhân. Ảnh: HN

Ngày 6.4, thông tin từ UBND TP Hà Nội cho biết đơn vị này vừa tổ chức tuyên dương 3 công dân tham gia bắt cướp.

Vào khoảng 12h30, ngày 4.4, trên đường Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy (hướng đi Phạm Văn Bạch), anh Sầm Ngọc Quang bị 2 đối tượng Hải và Thư đi xe máy BKS 29N-0302 cướp giật chiếc điện thoại Iphone X.

Anh Quang chạy đuổi theo và truy hô, lúc đó anh Chu Văn Lương, anh Nguyễn Quang Thiện và anh Đỗ Văn Trụ đang đi xe máy trên đường liền đuổi theo. Anh Lương đuổi kịp và dùng xe của mình đâm vào xe của 2 đối tượng khiến Hải, Thư ngã ra đường.

Sau đó, 2 đối tượng tiếp tục tháo chạy theo hướng Trung Kính - Yên Hòa nhưng bị tổ tuần tra Công an phường Yên Hòa cùng 3 anh và quần chúng nhân dân đuổi theo bắt giữ tại chỗ đối tượng Phạm Ngọc Thư. Riêng đối tượng Phan Văn Hải chạy thoát và cũng bị Công an quận bắt giữ trong ngày.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn đã thay mặt lãnh đạo thành phố trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và thưởng đột xuất cho các anh Chu Văn Lương - phóng viên Báo Lao động và Xã hội; Đỗ Văn Trụ - ở 102 phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy vì đã dũng cảm đuổi bắt cướp trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Ngoài ra, tham gia vụ việc còn anh Nguyễn Quang Thiện (Lý Nhân, Hà Nam) nhưng do điều kiện ở xa không lên nhận được nên anh sẽ nhận bằng khen và tiền thưởng sau.

Ông Lê Hồng Sơn biểu dương tinh thần dũng cảm bắt cướp của phóng viên, người dân và khẳng định đây là gương người tốt việc tốt cần biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

HUYÊN NGUYỄN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/ha-noi-khen-thuong-dot-xuat-3-nguoi-dan-tham-gia-bat-cuop-726307.ldo