Hà Nội: Khởi tố đối tượng dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa vào nhà dân trộm cắp tài sản

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận, đối tượng đã dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa nhà bà L., rồi vào nhà lấy trộm tài sản.

Chiều 4/5, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Hoàng (SN 1982, ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Minh Hoàng

Đối tượng Nguyễn Minh Hoàng

Trước đó, khoảng 20h ngày 12/4, Công an phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân tiếp nhận trình báo của bà L (trú tại Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm tivi, 01 két sắt bên trong có 2 dây chuyền, 3 nhẫn, khuyên tai, lắc tay đều bằng vàng và nhiều tài sản có giá trị khác, với tổng trị tài sản bị mất khoảng 57 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Thanh Xuân đã nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng gây án. Đến ngày 14/4, Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ thủ phạm là Nguyễn Minh Hoàng.

Khi bị bắt, Hoàng khai nhận, vào chiều 12/4, y đã dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa nhà bà L., rồi vào nhà lấy trộm tài sản. Theo hồ sơ, Hoàng từng có 3 tiền án và 2 tiền sự liên quan đến trộm cắp tài sản và ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/ha-noi-khoi-to-doi-tuong-dung-kim-cong-luc-cat-khoa-cua-vao-nha-dan-trom-cap-tai-san-d154716.html