Hà Nội: Khởi tố một đối tượng cậy khóa cửa hàng trộm cắp 51 chiếc máy tính

Ngoài đối tượng Định khởi tố về hành vi trộm cắp 51 chiếc máy tính, còn có 2 đối tượng khác cũng bị khởi tố do tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Sáng ngày 29-10 tại Công ty máy tính LA của chị Nguyễn Thị Minh (48 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), có địa chỉ tại phố Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa xảy ra một vụ trộm cắp, số lượng tài sản bị mất khá lớn, gồm 51 chiếc máy tính xách tay, tổng trị giá khoảng 260 triệu đồng.

Nhận được tin trình báo, Công an phường Ô Chợ Dừa phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an quận Đống Đa đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai ban đầu của người bị hại.

Quá trình rà soát, sàng lọc đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Ô Chợ Dừa đã xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Định và tổ chức bắt giữ đối tượng này.

2 đối tượng trong vụ án. Ảnh CAND

Tại cơ quan công an, bước đầu Định khai nhận trong quá trình đi lang thang, phát hiện công ty chị Minh thường xuyên khóa trái cửa vào buổi tối, không có người trông coi nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của công ty này.

Sáng 29-10, Định đi xe thồ đến công ty trên, dùng xà cầy phá khóa, lục soát lấy trộm nhiều máy tính mang về giấu tại phòng trọ ở phường Quan Hoa. Sau đó Định liên hệ bán cho một đối tượng khác 49 chiếc máy tính với giá 65 triệu đồng.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, và thu hồi số tài sản bị mất trộm. Đồng thời ra quyết định khởi tố Định về hành vi trộm cắp tài sản.

(T/H)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/ha-noi-khoi-to-mot-doi-tuong-cay-khoa-cua-hang-trom-cap-51-chiec-may-tinh-54620.htm