Hà Nội: Khởi tố vụ án mang gậy sang nhà hàng xóm 'nói chuyện'

Báo Gia đình và Xã hội có bài phản ánh về việc bà Bùi Thị Tuyết Oanh (SN 1958, trú tại số 7 đường Thanh Niên, quận Ba Đình, Hà Nội) tố cáo bị hàng xóm 'quấy nhiễu' hàng năm trời nhưng không được cơ quan chức năng xử lý triệt để. Sau khi báo đăng, Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi của các cá nhân liên quan.

Theo phản ánh của bà Bùi Thị Tuyết Oanh, nguyên nhân mọi việc bắt nguồn từ việc tranh chấp lối đi giữa gia đình bà với gia đình bà Nguyễn Thị Bích (cùng địa chỉ) từ năm 2012. Đặc biệt, khoảng một năm trở lại đây, tình trạng này trở nên căng thẳng hơn khi gia đình bà Oanh nhiều lần bị người thân của bà Bích gây sự như ném cát, hủy hoại tài sản, sử dụng những người lạ mặt đe dọa, chửi bới…

Để chứng minh tố cáo của mình là đúng, bà Oanh đã cung cấp cho phóng viên rất nhiều đoạn clip ghi lại cảnh gia đình bà Bích cùng người thân đã nhiều lần xịt nước vào thẳng bàn ghế, nhà cửa và camera của gia đình mình. Cụ thể, trong đoạn clip mà bà Oanh cung cấp cho thấy, ngày 17/6, nhiều đối tượng lạ mặt mang theo vỏ chai bia, gậy sắt xông vào nhà và hành hung ông Nguyễn Văn Bảo (chồng bà Oanh) khiến người này bị thương.

Hình ảnh ông Nguyễn Văn Bảo (chồng bà Oanh) bị nhóm người hành hung (ảnh cắt từ clip

Hình ảnh ông Nguyễn Văn Bảo (chồng bà Oanh) bị nhóm người hành hung (ảnh cắt từ clip

Tại một clip ghi ngày 10/7/2019, một thanh niên cởi trần cầm gậy gỗ và một người phụ nữ áo kẻ cầm vòi nước xịt sang phía nhà bà Oanh. Đoạn clip ngày 11/7, bà Bích và thanh niên cởi trần này tiếp tục xịt vòi nước về phía gia đình bà Oanh. Hay như clip ngày 26/7, hình ảnh người phụ nữ này tiếp tục bị camera ghi lại cảnh đang dùng một cây gậy chọc rách bạt, ô của gia đình bà Oanh…

Bà Oanh cho biết, từ khi sự việc xảy ra, bà đã nhiều lần gửi đơn cũng như thông báo trực tiếp tới công an, chính quyền địa phương. Khi đó, Công an phường Trúc Bạch cũng nhiều lần gọi 2 bên lên giải quyết nhưng tình hình sau đó vẫn không được cải thiện.

Liên quan tới vụ việc trên, trong một lần làm việc với phóng viên Báo GĐ&XH, ông Hoàng Minh Tuấn, Phó đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp (Công an quận Ba Đình) cho biết, sự việc trên được đơn vị tiếp nhận hồ sơ từ ngày 11/7. Mọi nội dung trong đơn mà bà Oanh gửi tới Báo GĐ&XH, cơ quan điều tra cũng đã có.

Sau khi Báo Gia đình và Xã hội phản ánh, mới đây Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã tích cực vào cuộc xác minh và có thông báo số 363/TB-CQĐT-ĐTTH gửi gia đình bà Oanh. Theo đó, qua xác minh xác định có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản" và "Trộm cắp tài sản".

Minh Hằng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/ha-noi-khoi-to-vu-an-mang-gay-sang-nha-hang-xom-noi-chuyen-20191121155843528.htm