Hà Nội không xuất hiện điểm ngập úng

Theo thống kê của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, mặc dù chịu ảnh hưởng của cơ bão số 2 nhưng đến thời điểm này trên địa bàn TP không xuất hiện điểm ngập úng cục bộ.

Hà Nội không xảy ra ngập úng do ảnh hưởng của bão số 2. Ảnh minh hoa.

Hà Nội không xảy ra ngập úng do ảnh hưởng của bão số 2. Ảnh minh hoa.

Cụ thể, theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, từ 17h ngày 3/7 - 7h ngày 4/7, tại các quận, quận Đống Đa có lượng mưa cao nhất 23,5mm, tại các điểm Gia Thụy, Tây Hồ lượng mưa khoảng 4,1mm và 5,5mm. Trong khi đó, tại các huyện, mưa tập trung lớn tại Quốc Oai với 25,5mm, ở chiều ngược lại, huyện Phúc Thọ lượng mưa đạt 0,1mm.

Đối với công tác ứng trực với bão số 2, ông Lê Vũ Quảng Sương - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, trong thời gian trên, trên địa bàn TP không xuất hiện các điểm ngập úng, mực nước trên toàn hệ thống mương, sông, hồ theo đúng quy định.

Cũng theo ông Sương, để chủ động ứng phó với bão số 2, công ty đã tổ chức ứng trực với đầy đủ các phương tiện, nhân lực. Tại các cửa phai hồ, các trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông 1… công tác thoát nước mùa mưa được thực hiện, vận hành theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, các thông tin lượng mưa, chế độ vận hành trạm bơm, cửa pha và tình hình ngập tại khu vực các quận, huyện tiếp tục được cập nhât lên phần mềm HSDS maps trên điện thoại thông minh để người dân nắm được và có phương án di chuyển phù hợp.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-khong-xuat-hien-diem-ngap-ung-347085.html