Hà Nội: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các quận, huyện

Ngày 2/2, các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm Trưởng các đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn các quận, huyện.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Hà Đông.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Hà Đông.

* Cụ thể, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Hà Đông và huyện Thanh Trì.

Theo báo cáo, ngay sau khi nhận thông tin về các vùng dịch COVID-19 tại hai tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, UBND quận Hà Đông đã chỉ đạo Trung tâm Y tế quận phối hợp với UBND các phường trên địa bàn khẩn trương điều tra, truy vết trường hợp tiếp xúc gần (F1, F2, F3) với ca mắc và các trường hợp nghi ngờ để lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức cách ly, giám sát, theo dõi sức khỏe. Tổng số người từ vùng dịch trở về được quận Hà Đông rà soát là 1.143 người, đã lấy mẫu xét nghiệm 1.005 người. Những người được lấy mẫu xét nghiệm đều được hướng dẫn cách ly tại nhà cho đến khi đủ 21 ngày hoặc đến khi có kết quả xét nghiêm âm tính…

Còn tại huyện Thanh Trì, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì đã yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch. Huyện cũng yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến các thôn, tổ dân phố tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ghi nhận, quận Hà Đông, huyện Thanh Trì đã chủ động chuẩn bị vật tư, nhân lực cho tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; đồng thời yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các trường hợp đi về từ vùng dịch ở hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương…

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, dịch COVID-19 hiện nay rất phức tạp, lây lan nhanh nếu không thực hiện tốt công tác phòng, chống. Do đó, quận Hà Đông, huyện Thanh Trì kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, nhất là tại các chợ đầu mối, khu chung cư, trung tâm thương mại, những khu vực có nhiều người nước ngoài sinh sống…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với những tình huống xấu nhất xảy ra trong trường hợp dịch bệnh bùng phát.

Đặc biệt, cần kích hoạt ngay các giải pháp, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ quận đến cơ sở; tăng cường tuyên truyền thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức. “Sự thành công của đợt này phụ thuộc rất lớn vào việc huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị và người dân”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu quận Hà Đông, huyện Thanh Trì tăng cường tuyên truyền, thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế; tăng cường xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định; hạn chế các hoạt động tập trung đông người trên địa bàn vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới... Trước mắt, các địa phương cần kích hoạt hệ thống kiểm soát dịch bệnh ở mức độ cao nhất để khống chế hiệu quả dịch bệnh.

* Đoàn kiểm tra số 3, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác phòng, chống dịch COVID-19, do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Mê Linh.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch tại thôn Bạch Trữ.

Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Mê Linh phải vào cuộc quyết liệt, không chủ quan, trên tinh thần “khẩn trương, thần tốc, quyết liệt, hiệu quả”. Huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc, triệt để các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố với tinh thần chủ động, không hoang mang, không mất bình tĩnh. Trong đó triển khai phải phân công, phân nhiệm rõ từng đồng chí phụ trách đơn vị, gắn với kiểm tra thường xuyên. Huy động toàn bộ hệ thống chính trị theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đặc biệt phát huy hệ thống chính trị, các đoàn thể ở cơ sở. Cùng với đó, phải nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu huyện khẩn trương chỉ đạo thực hiện việc truy vết thần tốc, khoanh vùng dập dịch triệt để, tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm kịp thời và thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung trong thời gian 21 ngày. Cùng với đó tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động khai báo y tế, đặc biệt lưu ý việc kiểm tra, giám sát tại khu công nghiệp Quang Minh, các chợ hoa, tuyên truyền để người dân không tổ chức liên hoan trong dịp cuối năm.

Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng và Bệnh viện Đa khoa Mê Linh.

* Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác phòng, chống dịch COVID-19, do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh tính chất nguy hiểm, phức tạp của đợt dịch lần này. Đồng chí yêu cầu quận cần quán triệt nghiêm tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Đánh giá cao quận Hai Bà Trưng đã chủ động, xử lý nhanh khi xuất hiện ca dịch trên địa bàn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị quận tiếp tục nỗ lực, tích cực, bài bản và trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong kiểm tra tại chợ hoa Thanh Nhàn

Nêu những khó khăn của quận với địa bàn dân đông, mật độ dân số cao, nhiều trung tâm thương mại, nhiều bệnh viện, có khu cách ly tập trung, số lượng người qua lại trên địa bàn lớn…, đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu cả hệ thống chính trị quận phải vào cuộc, trong đó, Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy phải chỉ đạo quyết liệt hơn nữa. Tạm hoãn những việc không thật sự cần thiết tập trung cho phòng chống dịch. Đồng thời, phát huy được vai trò của Nhân dân, tổ chức quần chúng cơ sở trong tuyên truyền, giám sát, tự giác khai báo y tế; đặc biệt, cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc để phòng, tránh lây nhiễm. Bên cạnh đó, quyết liệt nhắc nhở, tăng cường tuần tra, canh gác, xử phạt các đối tượng vi phạm; phải gắn trách nhiệm với chủ các nhà hàng, cơ sở trong việc thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch….

Sau khi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Tòa nhà T6, Times City và Chợ hoa Thanh Nhàn./.

Nhóm PV

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/ha-noi-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-tai-cac-quan-huyen-574093.html