Hà Nội kiến nghị Bộ Chính trị quan tâm đặc biệt tới chức danh Chủ tịch UBND TP

Nhân dân thủ đô đề nghị HĐND, UBND TP tham mưu với Thành ủy kiến nghị Bộ Chính trị, Quốc hội quan tâm tới chức danh Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Ngày 5.7, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa 16, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân thủ đô, kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội Nguyễn Lan Hương trình bày báo cáo tại kỳ họp

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội Nguyễn Lan Hương trình bày báo cáo tại kỳ họp

Tại kỳ họp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội đề nghị HĐND, UBND TP tham mưu với Thành ủy kiến nghị với Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ quan tâm công tác cán bộ đối với thủ đô Hà Nội, đặc biệt là nhân sự chức danh Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Đề nghị TP ưu tiên nguồn lực đầu tư thỏa đáng cho hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở và công tác y tế dự phòng, đặc biệt là trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cả về chuyên môn, kỹ năng quản trị cơ sở y tế.

Người đứng đầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội cũng đề nghị UBND TP đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, có chính sách đặc thù thực hiện các công trình trọng điểm như dự án đường Vành đai 4, đề án xây dựng, cải tạo lại các chung cư cũ; đầu tư kinh phí để tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thủ đô.

Về tình trạng các mặt hàng tiêu dùng tăng nóng, bà Hương cho rằng UBND TP cần có những giải pháp ổn định giá cả thị trường những mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, vật tư sản xuất nông lâm nghiệp, đề nghị UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng có phương án khắc phục tình trạng ngập úng tại các quận nội thành.

Sở Giáo dục - Đào tạo cần nghiên cứu quy định thống nhất dùng một bộ sách giáo khoa ở các cấp học trên địa bàn TP, tránh tình trạng mỗi trường, mỗi quận huyện lựa chọn một bộ sách gây lãng phí và bức xúc trong nhân dân.

"Đặc biệt, đề nghị UBND TP kiến nghị với Chính phủ sớm phê duyệt phương án di dời các cơ sở nhà máy gây ô nhiễm khỏi khu vực nội đô. Công khai các cơ sở đã di dời ra khỏi nội đô và những cơ sở đã trả lại diện tích đất", bà Hương nói.

Về việc chậm sửa đổi Luật Đất đai, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các xã, huyện được chuyển thành phường, quận, tiến độ giao đất dịch vụ trên địa bàn TP, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng... bà Hương cho rằng các tiêu chí trong việc xây dựng huyện thành quận còn bất cập, có nội dung chưa phù hợp cần có giải pháp khắc phục.

Tuyết Nhung

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ha-noi-kien-nghi-bo-chinh-tri-quan-tam-dac-biet-toi-chuc-danh-chu-tich-ubnd-tp-183967.html